Gần 1.700 sinh viên tranh tài ở giải thể thao sinh viên Việt Nam năm 2019 

(VOH) - Chiều 2/3, Lễ khai mạc Giải thể thao sinh viên Việt Nam 2019 (VUG7) diễn ra sôi động tại Nhà thi đấu Đại học Sư phạm Hà Nội.

Đây là giải đấu thường niên nhằm tăng cường các hoạt động rèn luyện thể chất, thúc đẩy sự phát triển phong trào thể dục thể thao của sinh viên trong cả nước; góp phần đẩy mạnh phong trào “Sinh viên 5 tốt”, tạo ra lớp sinh viên hội đủ các tiêu chí “đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt, hội nhập tốt”.

giải thể thao sinh viên Việt Nam năm 2019

Môn Futsal quy tụ 80 đội bóng sinh viên, hứa hẹn những cuộc tranh tài nảy lửa và hấp dẫn.

Trải qua 6 mùa giải, công tác tổ chức ngày càng bài bản, chuyên nghiệp cùng với sự ủng hộ mạnh mẽ của các trường và sinh viên cả nước, giải thể thao sinh viên Việt Nam mùa thứ 7 năm học 2018-2019 đã thu hút sự tham gia của hơn gần 1.700 vận động viên đến từ 85 trường đại học, cao đẳng, học viện trên cả nước với 240 trận đấu diễn ra.

Mùa giải năm nay chứng kiến sự góp mặt của các đội thi tràn đầy khí thế, khát khao chiến thắng của TP Hà Nội, TPHCM, TP Đà Nẵng, TP Hải Phòng, TP Cần Thơ và tỉnh Thái Nguyên chắc chắn sẽ mang lại không khí vô cùng sôi động trên khắp cả nước.

VUG7 là nơi tranh tài nảy lửa ở 2 bộ môn quen thuộc: Bóng đá trong nhà (Futsal) và Nhảy đối kháng (Dance Battle). Năm nay, ban tổ chức ghi nhận số lượng đội tham gia tranh tài ở bộ môn Futsal là 80 đội, chia thành 6 khu vực.

Tại mỗi khu vực, các đội được chia bảng và thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm. 4 đội vô địch tại 4 tỉnh, thành phố là Hải Phòng, thành phố Đà Nẵng, thành phố Cần Thơ và tỉnh Thái Nguyên sẽ đối đầu với 4 đại diện xuất sắc nhất của TP Hà Nội và TPHCM (2 đội mỗi thành phố) ở vòng chung kết toàn quốc, diễn ra tại TPHCM vào đầu tháng 5.

giải thể thao sinh viên Việt Nam năm 2019

Giải thu hút gần 1700 sinh viên đến từ 85 trường ĐH, cao đẳng trên cả nước, tranh tài 2 bộ môn Futsal và Dance Battle.

Với Dance battle, bộ môn thể thao làm nên “thương hiệu” cho VUG, sinh viên được phép tự do bước ra khỏi những giới hạn bản thân thông qua các bước nhảy. Hết mình, sáng tạo và rực lửa, 32 đội tuyển đại diện cho 2 thành phố là Hà Nội và TPHCM hứa hẹn sẽ mang đến những tiết mục biểu diễn bùng nổ.

Giải thể thao sinh viên Việt Nam 2019 - VUG7 sẽ tranh tài từ nay đến 5/5/2019.