Giải cờ vua quốc tế HDBank: Hơn 230 kỳ thủ khắp năm châu tham dự

(VOH) - Sáng 7/3, Liên đoàn cờ Việt Nam và Sở Văn hóa, Thể thao TPHCM đã tổ chức họp báo giới thiệu giải cờ vua quốc tế HDBank 2017, với chất lượng chuyên môn đột phá và tổng giải thưởng cao nhất từ trước đến nay, lên đến 45.000 USD (hơn 1 tỷ đồng).

Giải năm nay sẽ diễn ra từ ngày 12-3 đến 17-3 tại khách sạn Đệ Nhất (Tân Bình).

Ban tổ chức công bố các thông tin về giải đấu

Mùa Giải Cờ vua Quốc tế HDBank lần 7 năm 2017 năm nay thu hút số lượng kỳ thủ tham dự đông đảo nhất từ trước đến nay, với hơn 230 kỳ thủ đến từ 24 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong đó, 92 kỳ thủ quốc tế đến từ các cường quốc cờ vua như: Nga, Bungary, Ukraine, Trung Quốc, Đức, Ấn Độ, Thuỵ Sỹ, Indonesia, Philippines, …. So với 2016, mùa giải năm nay có thêm kỳ thủ đến từ 7 quốc gia và vùng lãnh thổ là Argentina, Bungary, Ai cập, Hong Kong, Jamaica, Sri Lanka, Venezuela. Đặc biệt với sự tham gia của các kỳ thủ đến từ châu Mỹ, mùa Giải Cờ vua quốc tế HDBank năm thứ 7, chủ nhà Việt Nam Nam sẽ hội ngộ các anh tài đến từ khắp 5 châu lục cọ xát và tranh tài.

Các kỳ thủ sẽ thi đấu ở hai bảng Masters (dành cho các kỳ thủ đẳng cấp cao) và Challengers (dành cho kỳ thủ có Elo dưới 2100). Cờ vua Việt Nam sẽ thi đấu với đội hình mạnh nhất như Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn,…(nam); Phạm Lê Thảo Nguyên, Hoàng Thị Bảo Trâm, Võ Thị Kim Phụng… (nữ).

Giải sẽ có mức tiền thưởng kỷ lục 45.000 USD, trong đó chức vô địch bảng Masters là 13.000 USD (gần 300 triệu đồng).

Kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm (Elo 2.712) chỉ là hạt giống số 2 của giải, sau hạt giống số 1 là Wei Yi (Trung Quốc) có Elo lên đến 2.725. Kỳ thủ 18 tuổi Wei Yi còn rất trẻ nhưng có bảng thành tích hết sức ấn tượng: vô địch Olympiad 2016 cùng tuyển Trung Quốc, vô địch Trung Quốc 2016,...

Ngoài ra, Quang Liêm còn gặp nhiều thách thức khác từ những người từng vô địch Trung Quốc như Bu Xiangzhi (Elo 2.711), Wang Hao (Elo 2.683).

Đặc biệt, giải năm nay thu hút nhiều kỳ thủ nữ hàng đầu thế giới, đặc biệt là kỳ thủ đang xếp hạng 10 nữ thế giới Stefanova Antoaneta (Bulgaria, Elo 2.533) và kỳ thủ nữ hạng 18 thế giới Lei Tingjie (Trung Quốc, Elo 2480),..

Trong đó, người dày dạn kinh nghiệm nhất là Stefanova Antoaneta (37 tuổi) khi từng lên ngôi vô địch thế giới năm 2004. Đây sẽ là những kỳ thủ thách thức rất lớn cho tham vọng bảo vệ ngôi vô địch của Phạm Lê Thảo Nguyên (Eo 2351) hay kỳ thủ vừa giành vé dự giải vô địch thế giới 2018 Võ Thị Kim Phụng.

BTC sẽ chọn trực tuyến 20 ván cờ hấp dẫn, cũng như cập nhật thong tin liên tục trên website: http://chess.hdbank.com.vn, và http://vietnamchess.vn.