Hải Phương Nam Phú Nhuận đăng quang thuyết phục

(VOH) - Hấp dẫn, sôi động, kịch tính và nhiều bất ngờ - đó là nhận định của đông đảo khán giả và phóng viên báo chí về giải futsal Cúp Quốc gia 2015 kết thúc chiều 24/12 tại Nhà thi đấu Rạch Miễu (TPHCM).

Đây là lần đầu tiên Cúp Quốc gia dành cho futsal (bóng đá trong nhà) được tổ chức, với sự tham dự của 8 câu lạc bộ futsal hàng đầu cả nước: Thái Sơn Nam, Tân Hiệp Hưng, Hải Phương Nam - Phú Nhuận, Sanna Khánh Hoà, Thái Sơn Bắc, Hoàng Thư Đà Nẵng và Bệnh viện An Phước Bình Thuận. 

Giải đã chứng kiến rất nhiều những kết quả bất ngờ, đặc biệt khi Bệnh viện An Phước Bình Thuận đánh bại đội bóng mạnh Thái Sơn Nam, còn Hải Phương Nam Phú Nhuận vượt qua đương kim vô địch quốc gia Sanna Khánh Hòa để cùng thẳng tiến vào chung kết tranh cúp vô địch.

Ở trận chung kết, tuy bị đánh giá thấp hơn đội bóng đến từ Bình Thuận, hơn nữa còn bị đối thủ dẫn trước 1-0 từ giữa hiệp 1 nhưng chủ nhà Hải Phương Nam Phú Nhuận lội ngược dòng để san bằng tỷ số 1-1 ở những phút cuối cùng của hiệp đấu thứ nhất. Sang hiệp 2, đội chủ nhà tiếp tục ghi thêm 5 bàn thắng nữa ở 20 phút của hiệp 2.

Với chiến thắng 6-1, Hải Phương Nam Phú Nhuận đã đăng quang thuyết phục với phần thưởng 50 triệu đồng.

Trước đó, ở trận tranh hạng ba, Sanna Khánh Hòa đã để thua Thái Sơn Nam với tỷ số 0-5.  

Ngoài chức vô địch, Hải Phương Nam Phú Nhuận còn có danh hiệu cá nhân vua phá lưới, thuộc về cầu thủ Nguyễn Văn Trung. Trong khi đó, á quân Bệnh viện An Phước Bình Thuận được an ủi với giải Cầu thủ xuất sắc nhất, thuộc về Trần Thái Huy.