HLV Hoàng Văn Phúc nói gì khi ra mắt không thành công?

Có ít ngày dẫn dắt các cầu thủ Hà Nội, HLV Hoàng Văn Phúc đã nhận ngay thất bại trong trận đầu tiên với Viettel, vòng 8 V-League 2021.

Chia sẻ sau trận đấu này, GĐKT và HLV tạm quyền Hoàng Văn Phúc lên tiếng về chiếc thẻ đỏ của Phạm Đức Huy: “Tình huống đó trọng tài Ngô Duy Lân đứng ngay trước mặt. Ông ấy thổi là quá nặng, Đức Huy chỉ giang tay ngăn cản đối phương. Rồi Ngân Văn Đại đang có lợi thế, nhưng một trọng tài kinh nghiệm như vậy lại cắt còi.

Lực lượng thêm Đức Huy nhận thẻ đỏ thì càng mỏng, tôi chỉ mong ngoại binh nhanh hồi phục. Trận tới gặp Than Quảng Ninh rất khó khăn, nhưng nếu may mắn sẽ có kết quả tốt hơn. Muốn chơi theo phong cách của mình phải có đầy đủ lực lượng. Tôi không đổ tại nhưng nếu có Bruno hay Geovane đá từ đầu thì chúng tôi sẽ có không chỉ 1 bàn thắng.”

HLV Hoàng Văn Phúc nói gì khi ra mắt không thành công? 1
HLV Hoàng Văn Phúc có màn ra mắt không thành công

Ông Hoàng Văn Phúc cũng chia sẻ về mục tiêu của Hà Nội: “Chúng tôi còn cơ hội vào Top 6, tinh thần cầu thủ nỗ lực trên 100%. Chúng tôi tạo ra không ít cơ hội, quả phạt của Quang Hải hay pha căng ngang của Thành Lương không chuyển hoá được. Khi có cơ hội thì chúng ta cần phải ghi bàn. Một phần không may mắn, nếu vào mép trong thì đó sẽ là bàn thắng.

Áp lực thì ai cũng có, nhưng BHL hết mình vì đội bóng. Có thể thấy các cầu thủ chơi trên sân, họ thể hiện tinh thần rất khát khao và quyết tâm. Bóng đá không nói được điều gì, phải có ý tưởng và mục tiêu, thua rất buồn và hy vọng các cầu thủ có phương án tốt hơn. 

Hà Nội thiếu hụt lực lượng, hết người thì tôi phải xoay tua. BLĐ cũng quan tâm, cố gắng tìm thêm cầu thủ để bổ sung. Các cầu thủ đều khát khao, và tôi dặn họ cứ khát khao như vậy thì kết quả sẽ đến.”