Khai mạc Giải Việt dã truyền thống Vô địch Thành phố lần thứ 38

(VOH) - Giải Việt dã truyền thống 30/4 Vô địch Thành phố lần thứ 38 và Giải Lực lượng vũ trang năm 2014 vừa diễn ra sáng 27/4 nhằm hướng đến kỷ niệm 39 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Tham dự giải năm nay có trên 2.000 vận động viên là cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng vũ trang như công an, biên phòng, Thanh niên xung phong, dân quân tự vệ và quần chúng nhân dân 24 quận/huyện.

Theo ông Hứa Ngọc Thuận, Phó chủ tịch UBND Thành phố, đây là hoạt động truyền thống góp phần đẩy mạnh và nhân rộng hơn nữa phong trào tập luyện thể dục thể thao trên địa bàn, đồng thời tuyên truyền vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng mỹ quan đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường toàn thành phố mà điển hình là rạch Thị Nghè và tuyến đường Hoàng Sa - Trường Sa. Trong không khí tưng bừng của giải, ông Hứa Ngọc Thuận, nhấn mạnh: "Phải tổ chức riêng một giải cho Lực lượng vũ trang thành phố, chính điều đó giải Việt dã dành cho Lực lượng vũ trang ra đời và cũng là để cho người dân ý thức giữ gìn thành phố, nơi chúng ta ở là luôn luôn phải bảo vệ an toàn. Chúng tôi cũng mong muốn  với hai tên gọi Trường Sa và Hoàng Sa là những tên gọi thân thương đối với vùng biển đảo của Tổ quốc, hai địa đầu của Tổ quốc ở trên vùng biển, qua đó nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền của đất nước, nhất là với biển đảo".