Không chọn Hàn Quốc, CLB Hà Nội để Đình Trọng tới Singapore chữa bệnh

Mới đây, quyết định cuối cùng về nơi sẽ điều trị chấn thương đứt dây chằng của trung vệ Đình Trọng đã được CLB Hà Nội đưa ra.

Trung vệ Trần Đình Trọng dính chấn thương dây chằng đầu gối khá nghiêm trọng trong chuyến làm khách trước HAGL tại vòng 12 V-League. Trong một pha nỗ lực tranh bóng với ngoại binh Chevaughn Walsh của đội chủ nhà, cầu thủ quê Gia Lâm, Hà Nội bị mất thăng bằng dẫn tới việc bị ngã gập chân khiến anh tỏ ra rất đau đớn.

Hà Nội đưa Đình Trọng sang Singapore chữa trị chấn thươngHà Nội đưa Đình Trọng sang Singapore chữa trị chấn thương

Sau khi trở về Hà Nội và thăm khám tại bệnh viện, kết quả kiểm tra y tế từ các bác sĩ kết luận trung vệ Trần Đình Trọng bị chấn thương đứt 8/10 dây chằng chéo trước, rách sụn chêm. Dự kiến anh sẽ được mổ sau khi đầu gối hết dịch.

Và theo thông tin mới nhất cho biết CLB Hà Nội và Trần Đình Trọng đã thống nhất kế hoạch điều trị chấn thương. Theo đó, trung vệ người Gia Lâm sẽ được phẫu thuật chấn thương dây chằng tại bệnh viện Parkway, Singapore. 

Hiện tại các bác sĩ của bệnh viện Parkway đang tiến hành hội chẩn và đưa ra phương án điều trị tốt nhất cho cầu thủ sinh năm 1997. Dự kiến sau ngày 20/6, Đình Trọng sẽ bay sang Singapore bắt đầu chữa trị.

Việc Đình Trọng chấn thương không chỉ là mất mát nặng nề cho nhà đương kim vô địch V-League mà còn cho đội tuyển U22 Việt Nam thi đấu SEA Games 2019, vòng chung kết U23 châu Á 2020 hay đội tuyển Việt Nam tham dự vòng loại World Cup 2022. Hy vọng HLV Park Hang Seo sẽ tìm được gương mặt phù hợp hay thế ngôi sao sinh năm 1997 trên tuyển.