LĐBĐ Đức tuyên bố sốc về Mesut Ozil

Liên đoàn bóng đá Đức thừa nhận đã mắc sai lầm trong việc xử lý sự cố Mesut Ozil gặp với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trước thềm World Cup 2018.

Ozil và người đồng đội ở ĐT Đức Ilkay Gundogan đã gây chú ý khi xuất hiện cùng tổng tống Erdogan trong một cuộc gặp ở London. Chỉ vì như vậy mà bộ đôi gốc Thổ Nhĩ Kỳ nói trên đã bị không ít CĐV Đức la ó, thậm chí có ý kiến cho rằng họ không xứng đáng được HLV Joachim Low cho tham dự World Cup 2018.

LĐBĐ Đức tuyên bố sốc về Mesut Ozil
LĐBĐ Đức tuyên bố sốc về Mesut Ozil

Trước sức ép rất lớn từ dư luận, Gundogan từng tuyên bố anh gặp tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ không liên quan gì đến chính trị. 

Đội tuyển Đức sau bị loại ngay ở vòng bảng tại Nga, còn Ozil trở thành vật tế thần cho màn trình diễn tệ hại của nhà ĐKVĐ. Hậu quả là ngôi sao Arsenal đã từ giã đội tuyển và hứng chịu phân biệt chủng tộc.

Bây giờ, Tổng thư ký LĐBĐ Đức Friedrich Curtis thừa nhận rằng họ đã sai sót trong việc xử lý vấn đề và bỏ qua việc gặp Ozil để thảo luận về tình hình với anh.