Lộ diện chiến sĩ CSCĐ đưa tay vào miệng cứu bé trai bị ngất trên sân Thiên Trường

Trong trận đấu giữa Nam Định vs HAGL, các chiến sĩ CSCĐ sơ cứu kịp thời để đưa một bé trai bị ngất trên khán đài ra xe cấp cứu.

Trong trận đấu giữa Nam Định vs HAGL vòng 19 V-League 2019, một bé trai bất ngờ bị ngất trên khán đài. Lực lượng an ninh sân Thiên Trường đã kịp thời phản ứng để sơ cứu và đưa cháu bé ra xe cấp cứu.

Trận đấu giữa Nam Định vs HAGL tại vòng 19 V-League 2019 đón lượng khán giả kỷ lục với 25.000 người. Sân Thiên Trường gần như chật kín khiến BTC và lực lượng an ninh rất vất vả để duy trì trật tự.

Tại khán đài A, một số khu vực đã chật kín nên NHM muốn trèo rào để sang khu vực trống trải hơn.

Nhiều CĐV lớn tuổi muốn được đổi sang khu vực vắng vẻ hơn để tránh cảnh chen chúc.

Lực lượng an ninh giải thích nếu quá nhiều NHM tràn sang, những CĐV có vé đến sau ở khu vực này sẽ không có chỗ ngồi.

Các chiến sĩ cảnh sát phải vất vả giải thích với NHM.

Lực lượng an ninh buộc phải ngăn cản khi có nhiều NHM vẫn cố gắng 'vượt rào'.

Do lượng NHM muốn chuyển khu vực quá đông, BTC buộc phải mở cửa ở dưới để giảm tải bớt áp lực về an ninh, cũng như giúp NHM tránh khỏi cảnh chen chúc.

Gần cuối trận đấu, một bé trai bất ngờ bị ngất ở khu vực khán đài B. Chiến sĩ PCCC Trần Quang Đạt đã kịp thời phát hiện, sơ cứu rồi chuyển cháu bé cho lực lượng tiếp ứng dưới sân.

Chiến sĩ CSCĐ Trần Đức Giảng cùng các đồng đội sơ cứu và nhanh chóng đưa bé trai ra xe cấp cứu.

Hình ảnh này đã gây xúc động mạnh khi chiến sĩ CSCĐ nén đau cho tay vào miệng bé trai để tránh nuốt lưỡi.