Lo sợ dịch bệnh lây lan, nhiều người Nhật muốn hủy Olympic Tokyo 2020

(VOH) - Lo ngại sự lây lan của COVID-19, 1/4 người Nhật muốn Olympic được tổ chức năm tới, trong khi những người còn lại muốn Tokyo tiếp tục hoãn hoặc hủy hẳn.

Do đại dịch COVID-19, Olympic Tokyo 2020 đã được chuyển sang tổ chức vào tháng 7/2021. Ước tính chi phí cho quyết định này sẽ tốn khoảng 650 triệu USD.

Theo cuộc thăm dò mới nhất được hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản tiến hành trên toàn quốc với 1.045 người trong ba ngày, chỉ 23,9% người được hỏi ủng hộ việc tổ chức Olympic 2020; 26,4% người được hỏi muốn Olympic này tiếp tục trì hoãn, trong khi 33,7% ý kiến nói rằng Nhật nên bỏ hẳn kế hoạch tổ chức Olympic.

Hầu hết những người được hỏi đều lo ngại về COVID-19 và không tin Nhật có thể xử lý xong đại dịch trước khi Olympic bắt đầu, dự kiến vào ngày 23/7/2021.

Chủ nhà Nhật Bản sẽ tiêu tốn ít nhất 3 tỉ USD cho việc hoãn Olympic (Ảnh: AFP)

Một cuộc khảo sát khác của Asahi Shimbun, nhật báo lớn thứ hai tại Nhật Bản, cũng cho thấy chỉ 33% trong tổng số 2.097 người được hỏi ủng hộ tổ chức Olympic vào năm sau, trong khi 61% muốn tiếp tục hoãn hoặc hủy bỏ hẳn sự kiện.

Các quan chức Nhật Bản và Olympic 2020 từng tuyên bố không xem xét ý kiến tiếp tục hoãn sự kiện này. Tuy nhiên, lo ngại về COVID-19 đang tăng cao ở Nhật Bản, khi thủ đô Tokyo gần đây ghi nhận các ca nhiễm mới hàng ngày cao kỷ lục.

Đến nay, Nhật Bản hiện ghi nhận hơn 24.600 ca nhiễm và gần 1.000 ca tử vong.

Olympic năm tới dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 23/7 đến ngày 8/8 nhưng dư luận lo ngại rằng đại dịch COVID-19 sẽ không giảm bớt đáng kể ở Nhật Bản. Một số người cho rằng cần phải phát triển vắc-xin sử dụng giúp Olympic diễn ra một cách an toàn, trong khi một cuộc khảo sát trong tháng này cho thấy 77% người Nhật Bản dự báo Tokyo 2020 "không thể được tổ chức" vào năm tới.

Giá xăng dầu hôm nay 20/7/2020: Tiếp tục giảm do nhu cầu còn yếu khi đại dịch COVID-19 tăng - Giá xăng dầu ngày 20/7 tiếp tục giảm do nhu cầu tiêu thụ trên thị trường còn quá thấp trong khi đại dịch COVID-19 vẫn còn đang tăng mạnh.

Cập nhật dịch COVID-19 ngày 20/7: 24 giờ qua, thế giới có thêm 209.039 người nhiễm - Chỉ trong vòng 24 giờ qua, thế giới đã có thêm 209.039 người nhiễm COVID-19 và 4.204 người tử vong – theo worldometers.