Cập nhật dịch COVID-19 ngày 20/7: 24 giờ qua, thế giới có thêm 209.039 người nhiễm

(VOH) - Chỉ trong vòng 24 giờ qua, thế giới đã có thêm 209.039 người nhiễm COVID-19 và 4.204 người tử vong – theo worldometers.

Theo cập nhật từ trang worldometers, thế giới đã có thêm 209.039 người nhiễm COVID-19 và 4.204 người tử vong, nâng tổng số người nhiễm bệnh đến thời điểm này lên con số 14.623.698 và tổng số người tử vong là 608.451.

covid-19, ấn độ

Một nhân viên tình nguyện khuer trùng tại khu vực công cộng ở Ấn Độ (Ảnh: PTI)

Mỹ vẫn là quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất với hơn 143.000 ca tử vong tính đến ngày 20/7, giữa lúc số ca nhiễm tiếp tục gia tăng ở 43/50 bang trong 2 tuần qua. Giới chức khẳng định việc tụ tập nơi công cộng và những quán bar đông đúc là 2 trong nhiều nguyên nhân chính khiến số ca mắc COVID-19 tăng nhanh.

Mỹ hiện có khoảng 5.000 người thiệt mạng mỗi tuần vì COVID-19 và tại những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, nhà xác đang trong tình trạng không còn chỗ.

Ít nhất 39 bang, thủ đô Washington và vùng lãnh thổ Puerto Rico đã ban bố một số quy định liên quan đến khẩu trang. Một số bang như Georgia và Florida lại phản đối yêu cầu này. 

Brazil hiện có số ca nhiễm COVID-19 nhiều thứ nhì thế giới, chỉ sau Mỹ. Hơn 79.000 người chết vì căn bệnh này. Vì năng lực xét nghiệm không cao nên con số thực tế có thể cao hơn nhiều so với các con số chính thức hiện nay. Amazon là một trong những khu vực bị COVID-19 tác động tồi tệ nhất khi làn sóng COVID-19 đầu tiên tràn vào Brazil.

Dù vậy, Brazil vẫn không thực hiện các biện pháp phong tỏa quốc gia. Mỗi bang và mỗi thành phố ở Brazil áp dụng các biện pháp riêng của mình.

Nam Phi xếp thứ 5 sau Mỹ, Brazil, Ấn Độ và Nga trong thống kê số ca COVID-19 mới trong ngày 20/7. Nước này ghi nhận 13.449 ca nhiễm virus chủng mới (SARS-CoV-2), nâng tổng số người nhiễm tại nước này lên con số 364.328. Tổng số người thiệt mạng do COVID-19 tại nước này là 5.033.

>>> Nghiên cứu mới lần đầu tiên xác nhận muỗi không thể lây truyền virus SARS-CoV-2 sang người

Bộ trưởng Tư pháp Nam Phi Ronald Lamola tuyên bố sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những cá nhân không tuân thủ quy định đeo khẩu trang tại các địa điểm công cộng. Đây được xem là biện pháp cứng rắn nhất mà chính phủ Nam Phi áp dụng trong bối cảnh quốc gia châu Phi đang trở thành điểm nóng toàn cầu về dịch COVID-19.

Theo đó, những cá nhân có hành vi cố tình vi phạm quy định đeo khẩu trang có thể bị phạt tiền hoặc thậm chí ngồi tù đến 6 tháng. Trong khi đó, ở mức xử lý nhẹ nhất, hành vi này sẽ bị ghi vào lý lịch tư pháp của người vi phạm như một tiền sự.

Tại Hồng Kông, dịch bệnh COVID-19 đang lan rộng, vượt tầm kiểm soát của đặc khu khi hơn 100 ca nhiễm mới được ghi nhận trong 24 giờ qua - mức tăng lớn nhất trong một ngày kể từ khi đại dịch bùng phát kể từ cuối tháng 1, Hồng Kông hiện ghi nhận hơn 2.000 ca nhiễm bệnh, với 12 người tử vong.

Theo các biện pháp giãn cách xã hội mới tại Hồng Kông, mọi công chức Hồng Kông đảm nhận những công việc không quá cấp bách hoặc thiết yếu sẽ làm việc tại nhà kể từ ngày 20/7. Việc đeo khẩu trang cũng sẽ bắt buộc ở một số không gian kín công cộng.

Chính quyền Hồng Kông đã ra lệnh đóng cửa nhiều doanh nghiệp, bao gồm quán rượu, phòng tập gym cũng như các hộp đêm, đồng thời ra lệnh mọi người phải đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng.

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc hôm 19/7 thông báo 16 ca nhiễm mới sau 24 giờ, trong đó có 13 ca ở thủ phủ Urumqi của khu tự trị Tân Cương. Ba ca nhiễm còn lại, được ghi nhận ở tỉnh Quảng Đông và Sơn Đông, đều là những ca nhiễm từ nước ngoài trở về. Trước đó, vào ngày 18/7, Trung Quốc thông báo thêm tổng cộng 42 ca nhiễm không triệu chứng, bao gồm 18 ca tại Urumqi - nơi ban bố "trạng thái thời chiến" cùng ngày, triển khai kế hoạch ứng phó khẩn cấp nhằm làm chậm sự lây lan của virus SARS-CoV-2. 

Cập nhật dịch COVID-19 chiều 19/7: Có thêm ca mắc mới là thủy thủ người Myanmar - Đến 18h ngày 19/7, Việt Nam có thêm ca mắc mới COVID-19 nâng tổng số ca nhiễm lên 383.

Quảng Nam: Nhóm người Trung Quốc bỏ chạy khi bị kiểm tra, kết quả ban đầu âm tính với Covid-19 - Hàng chục người Trung Quốc không rõ vào Việt Nam bằng cách nào, đã được lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung.