Man City trở thành CLB đầu tiên trên thế giới đạt cột mốc tỷ euro

Không phải đội bóng có giá trị thương hiệu lớn nhất, nhưng Man City của Pep Guardiola lại sở hữu giá trị đội hình cao nhất thế giới bóng đá.

Theo thống kê mới đây từ CIES, tổng giá trị đội hình của nửa xanh thành Manchester là 1,014 tỷ euro – và họ là đội bóng đầu tiên vượt qua cột mốc này nhờ những kỳ chuyển nhượng tiêu pha không tiếc tay. Mùa hè vừa qua, họ mới chiêu mộ Rodri giá 70 triệu euro, cùng Joao Cancelo 65 triệu (cụ thể là Danilo + 30 triệu euro).

Tất nhiên, xếp ngay sau Man City là một CLB nhà giàu khác – thiếu gia của thành Paris với giá trị đội hình 913 triệu euro. Một phần không nhỏ trong số này đến từ thương hiệu của Neymar và Kylian Mbappe.

Man City sở hữu đội hình giá trị nhất hành tinh

Đây là 2 CLB chịu chi nhất trên thị trường chuyển nhượng trong những năm qua, bởi nguồn tài chính chống lưng dồi dào. Để so sánh, những nhà đương kim vô địch Champions League – Liverpool “chỉ” có giá trị 639 triệu euro.

Hai ông lớn Real Madrid và Barcelona đứng lần lượt ở vị trí thứ 3 và 6. Trong khi đó, nửa đỏ thành Manchester – Man United xếp thứ 4 với giá trị đội hình 751 triệu. Trong Top 10, các đội bóng thuộc giải Ngoại hạng chiếm 5 vị trí (ngoại trừ Tottenham).

Dưới đây là danh sách những CLB có giá trị đội hình nhiều nhất thế giới:


1.    Man City – 1,014 tỷ euro
2.    PSG – 913 triệu euro
3.    Real Madrid – 901 triệu euro
4.    Man United – 751 triệu euro
5.    Juventus – 719 triệu euro
6.    Barcelona – 697 triệu euro
7.    Liverpool – 639 triệu euro
8.    Chelsea – 561 triệu euro
9.    Atletico – 550 triệu euro
10.  Arsenal – 498 triệu euro