Matterazzi nhắc lại màn khiêu khích Zidane năm 2006

Trong một chia sẻ mới đây, cựu danh thủ Italia, Marco Matterazzi mới tiết lộ bí mật liên quan đến vụ thiết đầu công tai tiếng với Zinedine Zidane ở chung kết World Cup 2006. 

Ở trận chung kết World Cup 2006, Italia đối đầu ĐT Pháp. Tiền vệ Zidane của Les Bleus nhận thẻ đỏ trực tiếp sau khi húc đầu vào Matterazzi trong hiệp phụ. Sau đó, đội tuyển Italia giành chiến thắng trên chấm sút phạt luân lưu để lên ngôi vô địch.

Matterazzi nhắc lại màn khiêu khích Zidane năm 2006

Matterazzi nhắc lại màn khiêu khích Zidane năm 2006

Trong một chia sẻ mới đây, cựu danh thủ Italia, Marco Matterazzi mới tiết lộ bí mật liên quan đến vụ thiết đầu công tai tiếng với Zinedine Zidane ở chung kết World Cup 2006. 

"Tôi không bao giờ muốn điều đó tái diễn. Nếu điều đó xảy ra thêm một lần nữa, có lẽ cả hai chúng tôi đều phải rời sân. Chúng tôi đã có va chạm trong khu vực cấm địa. Sau đó, anh ta đã ghi bàn thắng cho đội tuyển Pháp và HLV (Marcelo Lippi) yêu cầu tôi phải ghi bàn gỡ hòa".

"Sau lần va chạm đầu tiên, tôi có xin lỗi, nhưng Zidane đã phản ứng theo cách rất tệ. Đến lần thứ 3, tôi đã cằn nhằn với anh ta và Zidane nói rằng: "Tao sẽ đổi áo với mày sau". Lúc đó, tôi đáp lại rằng: "Tôi lai thích chị gái của mày hơn". Kết quả là Zidane thực hiện pha húc đầu lịch sử vào ngực Matterazzi.