Neymar khủng hoảng, Brazil chia tay HLV sau thứ hạng buồn

(VOH) - Neymar đau đớn và khó quên được thất bại của tuyển Brazil; Thuyền trưởng Brazil đã xác nhận chia tay đội tuyển sau thất bại trước Croatia; Selecao kết thúc ở vị trí tệ nhất kể từ năm 1990.

Neymar: Tâm lý tôi hoàn toàn bị hủy hoại

Neymar chia sẻ trong bài viết trên Instagram. "Rõ ràng thất bại này khiến tôi vô cùng đau đớn, tôi đã chết lặng khoảng 10 phút sau trận đấu, cuối cùng tôi đã bật khóc mà không thể ngừng được. Chắc chắn thất bại này sẽ đeo bám tôi rất lâu." 

Tiền đạo thuộc biên chế PSG là người mở tỷ số cho Brazil ở cuối hiệp phụ đầu tiên sau pha solo đẳng cấp. Thế nhưng Brazil đã không bảo vệ được thành quả và nhận thất bại trong loạt luân lưu sau đó.

Neymar khủng hoảng, Brazil chia tay HLV sau thứ hạng buồn
Neymar: Tâm lý tôi hoàn toàn bị hủy hoại.

Neymar không được thực hiện 1 trong 4 loạt luân lưu mà Brazil đã để thua trước Brazil. Quyết định của huấn luyện viên Tite khi không để Neymar thực hiện quả phạt đền đầu tiên cũng khiến nhiều khán giả thất vọng.

Đó cũng là một trong hai lượt sút mà Brazil không thành công dẫn tới việc phải về nước sớm tại World Cup năm nay.

Sau trận đấu, Neymar đã rất buồn và khóc rất nhiều ngay trên sân. Dù mới ở tuổi 30, Neymar từng tiết lộ đây có thể là kỳ World Cup cuối cùng của anh trong màu áo đội tuyển Brazil.

HLV Tite xác nhận thôi dẫn dắt tuyển Brazil sau thất bại trước Croatia

HLV Tite phát biểu trong buổi họp báo sau trận gặp Croatia: "Nhiệm kỳ của tôi đã kết thúc. Tôi đã nói về quyết định này cách đây hơn một năm và tôi không phải là kẻ nói hai lời. Chúng tôi vừa trải qua một thất bại đau đớn, nhưng tôi hài lòng với những gì mình đã làm được. Ngay cả khi đội tuyển giành chiến thắng, tôi cũng sẽ từ chức".

Nhà cầm quân sinh năm 1961 đã dẫn dắt tuyển Brazil ở hai kỳ World Cup gần nhất nhưng đều không thể vượt qua vòng tứ kết. Tại giải đấu cách đây 4 năm, Brazil thua Bỉ 1-2. Đến giải đấu trên đất Qatar, "Selecao" thua Croatia 2-4 ở loạt luân lưu cân não.

Trong 81 trận dẫn dắt tuyển Brazil, thành tích của Tite là 60 trận thắng, 15 trận hòa và 6 trận thua, ghi 174 bàn và thủng lưới 30 lần. Danh hiệu duy nhất ông có được cùng đội tuyển quê nhà là chức vô địch Copa America năm 2019.

Neymar khủng hoảng, Brazil chia tay HLV sau thứ hạng buồn
HLV Tite xác nhận thôi dẫn dắt tuyển Brazil sau thất bại trước Croatia.

Brazil kết thúc World Cup 2022 với thứ hạng buồn

Sau khi kết thúc vòng tứ kết World Cup, đội tuyển Brazil đã xác định được vị trí cuối cùng của mình tại giải đấu là hạng 7. Đó là thứ hạng tệ nhất kể từ năm 1990 khi họ gục ngã ở vòng 1/8 trước Argentina và xếp thứ 9.

Neymar khủng hoảng, Brazil chia tay HLV và có thứ hạng buồn
Brazil bị Croatia loại ở tứ kết sau thất bại trong loạt luân lưu.

Hà Lan và Anh, cũng bị loại ở tứ kết, đứng trên Brazil. Đoàn quân của Van Gaal có tổng cộng 11 điểm giả định, trong khi thầy trò Gareth Southgate có cùng 10 điểm như Selecao nhưng hơn về hiệu số bàn thắng bại. Với 2 trận thua và 3 trận thắng, Bồ Đào Nha đứng ở vị trí thứ 8.

Chỉ ba lần trong lịch sử Brazil có thứ hạng kém hơn World Cup năm nay. Ngoài giải đấu năm 1990, họ đứng thứ 11 vào năm 1966 khi bị loại ở vòng bảng và đứng thứ 14 vào năm 1934 khi thua Tây Ban Nha ở vòng 1/8.

Vị trí của Brazil tại mỗi kỳ World Cup

Các vị trí đã được xác định tại World Cup 2022

1930: Thứ 6

5 - Hà Lan

1934: Thứ 14

6 - Anh

1938: Hạng 3

7 - Brazil

1950: Á quân

8 - Bồ Đào Nha

1954: Thứ 5

9 - Nhật Bản

1958: Vô địch

10 - Senegal

1962: Vô địch

11 - Australia

1966: Thứ 11

12 - Thụy Sĩ

1970: Vô địch

13 - Tây Ban Nha

1974: Hạng 4

14 - Mỹ

1978: Hạng 3

15 - Ba Lan

1982: Thứ 5

16 - Hàn Quốc

1986: Thứ 5

17 - Đức

1990: Thứ 9

18 - Ecuador

1994: Vô địch

19 - Cameroon

1998: Á quân

20 - Uruguay

2002: Vô địch

21 - Tunisia

2006: Thứ 5

22 - Mexico

2010: Thứ 6

23 - Bỉ

2014: Hạng 4

24 - Ghana

2018: Thứ 5

25 - Ả-Rập Xê-Út

2022: Thứ 7

26 - Iran

 

27 - Costa Rica

 

28 - Đan Mạch

 

29 - Serbia

 

30 - Xứ Wales

 

31 - Canada

 

32 - Qatar