Ngoại binh Javier nhất chặng, đội đua TPHCM thắng lớn

(VOH) – Có thể nói, ê-kip TPHCM đã có một chặng đua rất thành công khi chiếm cả 4 vị trí đầu tiên chặng này.

Ngày 8/4, tay đua người Tây Ban Nha Javier Perez (đội TPHCM Vinama) bất ngờ về nhất chặng 3 giải xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á 2021 vòng đua thành phố Lạng Sơn dài 42 km, trong sự ngỡ ngàng của các đối thủ và người hâm mộ. Gọi là bất ngờ, đương kim áo vàng của giải Javier Perez vốn không sở trường về nước rút nên không được đánh giá cao ở cuộc chiến tốc độ chặng này như Lê Nguyệt Minh (đội TPHCM New Group) hay Nguyễn Tấn Hoài (đội Dược Domesco Đồng Tháp)…

Các tay đua thi đấu 25 vòng, mỗi vòng 1,7 km, với góc quay đầu khá hẹp nên các vận động viên đều thận trọng mỗi khi vào cua. Nỗ lực của Nguyễn Hoàng Giang (Tập đoàn Lộc Trời), Phan Tuấn Vũ (Cần Thơ), Nguyễn Hướng (Bike Life Đồng Nai) giúp họ lần lượt chiến thắng điểm thưởng dọc đường đầu tiên. Đến điểm thưởng thứ hai, chiến thắng lần lượt thuộc về Nguyễn Hoàng Ngọc Linh (Tập đoàn Lộc Trời), Phạm Quốc Cường (Dược Domesco Đồng Tháp), Diệp Thái Hoàng (Quân khu 7).

Ngoại binh Javier nhất chặng, đội đua TPHCM thắng lớn 1
Êkip TPHCM thể hiện sự vượt trội ở chặng đua này khi có 4 tay đua về tốp đầu

Ở những vòng đua cuối, tốc độ được các tay đua TPHCM đẩy lên cao để thuận lợi vào cua trước khi rút về đích. Những chiếc áo vàng của TPHCM Vinama chiếm lợi thế lớn khi dẫn đầu đoàn đua, chiếm những vị trí rất đẹp để tung nước rút. Ngoại binh Javier Perez, người đang giữ áo vàng chung cuộc Cúp Truyền 2 năm liên tiếp 2019, 2020 tạo được lợi thế khi quay đầu vào cua rồi tăng tốc mạnh mẽ để cán đích đầu tiên, giành chiến thắng chặng. Thành tích này giúp Perez tích lũy thêm 10 giây thưởng quan trọng để hướng đến cuộc đua áo vàng chung cuộc. “Tôi cũng không nghĩ mình sẽ chiến thắng ngày hôm nay. Thắng lợi này nhờ tôi chọn được vị trí tốt và được các đồng đội hỗ trợ hết mình”, Javier Perez chia sẻ sau khi về đích.

Về ngay sau Javier Perez là người đồng đội, vua nước rút Lê Nguyệt Minh. Không chiến thắng chặng như kỳ vọng nhưng thành tích về hạng nhì cũng giúp tay đua TPHCM bảo vệ được danh hiệu áo vàng lẫn áo xanh tổng sắp sau 3 chặng. Có thể nói, ê-kip TPHCM đã có một chặng đua rất thành công khi chiếm cả 4 vị trí đầu tiên chặng này. Về hạng ba là Nguyễn Dương Hồ Vũ, tiếp theo là Nguyễn Trường Tài.  Người về thứ 5 chặng này là Trịnh Đức Tâm (đội Tập đoàn Lộc trời). Trong khi đó, danh hiệu áo trắng dành cho tay đua trẻ xuất sắc vẫn thuộc về Thái Ngọc Hải (đội Vĩnh Long).

Ngày mai, 9/4, giải tiếp diễn chặng đua thứ 4 từ Lạng Sơn đi Hà Nội dài 143 km.