Ngoại hạng Anh chốt thời điểm trở lại

Chính phủ Anh xác nhận rằng các kế hoạch đang đi đúng hướng để hoạt động thể thao chuyên nghiệp trở lại vào tháng 6.

Kể từ tháng 3, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, những sự kiện thể thao hàng đầu ở nước Anh đều bị hoãn hoặc hủy. Ngoại hạng Anh đã diễn ra được 29 vòng đấu, Liverpool đang dẫn đầu với 25 điểm nhiều hơn Man City. Phần lớn các đội bóng đều ủng hộ kế hoạch tiếp tục phần còn lại của mùa giải 2019/20 thay vì hủy bỏ.

Ngoại hạng Anh chốt thời điểm trở lại

Ngoại hạng Anh chốt thời điểm trở lại

LĐBĐ Anh (FA), BTC Ngoại hạng Anh và các đội bóng đã nhiều lần ngồi lại để tìm giải pháp qua đó tiếp tục diễn ra 9 vòng đấu còn lại. Mới nhất, Chính phủ Anh xác nhận rằng các kế hoạch đang đi đúng hướng để hoạt động thể thao chuyên nghiệp trở lại vào tháng 6.

Vào hôm nay, Thủ tướng sẽ trình bày trước Quốc hội chi tiết về lộ trình cho các môn thể thao thi đấu trở lại.

Với việc được “bật đèn xanh” này, Premier League dự kiến sẽ phục hồi vào ngày 12/6, tùy thuộc vào các điều kiện đáp ứng an toàn và tỷ lệ nhiễm Covid-19 không tăng. Tuy nhiên, có tới 8 CLB Premier League sẽ tranh luận về việc sử dụng các sân trung lập để thi đấu.