Những ai sẽ góp mặt tại lễ bốc thăm VCK World Cup 2018?

(VOH) - Lễ bốc thăm vòng bảng World Cup 2018 sẽ diễn ra tại Điện Kremlin, thủ đô Moskva, Nga vào lúc 22 giờ (giờ VN) ngày 1/12/2017.

Cựu tuyển Anh Gary Lineker, người giành Chiếc giày vàng tại Mexico 1986 và nhà báo thể thao Nga Maria Komandnaya sẽ là MC chính của lễ bốc thăm.

Cựu tuyển Anh - Gary Lineker và nhà báo thể thao Nga - Maria Komandnaya.

Bên cạnh 2 MC chính thì Lễ bốc thăm vòng chung kết World Cup 2018 còn quy tụ những chân sút tài danh nhất làng bóng đá. Họ sẽ đại diện cho 32 quốc gia thực hiện nhiệm vụ bốc thăm, quyết định số phận của các đội bóng tham dự giải đấu.

Tám người được lựa chọn đến từ nước chủ nhà và 7 nước từng đăng quang giải vô địch bóng đá thế giới: Laurent Blanc (Pháp), Gordon Banks (Anh), Cafu (Brazil), Fabio Cannavaro (Italia), Carles Puyol (Tây Ban Nha), Diego Forlan (Uruguay), Diego Maradona (Argentina) và Nikita Simonyan (Nga).

8 ngôi sao sẽ tham dự lễ bốc thăm.

Tuyển thủ Đức Miroslav Klose sẽ có vinh dự mang chiếc cúp vàng vào Điện Kremlin. Cầu thủ đã có mặt liên tiếp trong 4 kỳ World Cup từ 2002-2014 ghi được 16 bàn thắng - nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác trong lịch sử các kỳ World Cup.

Ngoài ra, HLV đội tuyển Đức Joachim Löw  và các quan chức liên đoàn bóng đá Đức (DFB) gồm chủ tịch Reinhard Grindel, giám đốc thể thao Oliver Bierhoff cùng với giám đốc truyền thông Georg Behlau và giám đốc hành chính Ulrich Voigt sẽ tham gia sự kiện trên với tư cách của nhà đương kim vô địch thế giới.

Cách thức phân nhóm hạt giống và bốc thăm

Không có gì thay đổi ở World Cup 2018 khi chủ nhà Nga sẽ được ưu tiên xếp vào nhóm hạt giống số 1. Riêng 31 đội tuyển còn lại sẽ lần lượt được xếp vào 4 nhóm hạt giống dựa theo thứ tự trên BXH được công bố vào ngày 16/10/2017.

- Nhóm hạt giống số 1: Nga, Đức, Brazil, Bồ Đào Nha, Argentina, Bỉ, Ba Lan và Pháp.

- Nhóm hạt giống số 2: Tây Ban Nha, Peru, Thụy Sĩ, Anh, Colombia, Mexico, Uruguay, Croatia.

- Nhóm hạt giống số 3: Đan Mạch, Iceland, Costa Rica, Thụy Điển, Tunisia, Ai Cập, Senegal, Iran.

- Nhóm hạt giống số 4: Serbia, Nigeria, Úc, Nhật Bản, Ma Rốc, Panama, Hàn Quốc, Ả Rập Xê Út.

Lễ bốc thăm sẽ được tiến hành theo nguyên tắc các đội bóng thuộc cùng liên đoàn sẽ không nằm cùng bảng đấu, ngoại trừ châu Âu. Thế nhưng, số lượng đội bóng châu Âu ở cùng 1 bảng đấu tối đa chỉ là 2 theo quy định.