Pháp cấm quán bar, nhà hàng đặt màn hình TV ngoài trời

(VOH) – Pháp vừa cấm các chủ sở hữu quán bar và nhà hàng không được phép đặt các màn hình TV ngoài trời để phục vụ kinh doanh trong suốt giải vô địch bóng đá châu Âu.

Động thái này nhằm cải thiện an ninh trong giải đấu. Chính quyền Pháp cũng hy vọng sẽ có ít người tập trung cạnh các màn hình ngoài trời tại các quan bar, nhà hàng để theo dõi bóng đá.

Cảnh sát tuần tra trên một con đường ở Montpellier, Pháp - ngày 8/9/2016. (Ảnh: AP)

An ninh của Pháp luôn trong tình trạng khẩn cấp kể từ khi các cuộc tấn khủng bố xảy ra vào tháng 11/2015 khiến người 130 chết tại buổi hòa nhạc, quán bar, nhà hàng và sân vận động Stade de France – nơi diễn ra các trận bóng trong khuôn khổ Euro 2016.

Bộ trưởng thể thao Pháp Thierry Braillard cho biết, Pháp sẽ tổ chức các khu vực fanzones với không gian ngoài trời rộng lớn và màn hình rộng để các cổ động viên thoải mái xem bóng đá.

Lệnh cấm có thể sẽ khiến các chủ quán bar, đặc biệt là quán bar ở miền Nam nước Pháp không mấy hài lòng khi người dân nơi đây thường thích thư giãn ngoài trời trong các buổi mùa tối hè ấm áp.