Ronaldo hướng tới cột mốc 800 bàn

(VOH) - Ronaldo chỉ cần 1 bàn nữa để thiết lập cột mốc mới trong sự nghiệp của mình; MU sẽ bổ nhiệm 1 trong 5 chiến lược gia "có số má" làm HLV tạm quyền tới hết mùa giải.

Ronaldo hướng tới cột mốc 800 bàn

MU đã gặp vô vàn khó khăn trong chuyến hành quân tới sân Villarreal ở lượt trận thứ 5 bảng F Champions League. Rất may, Crstiano Ronaldo tiếp tục trở thành người hùng của "Quỷ đỏ" khi tận dụng thành công khoảnh khắc thủ thành Rulli mắc sai lầm để ghi bàn khai thông bế tắc ở phút 78, mở ra chiến thắng 2-0 cho đội bóng chủ quản (Jadon Sancho ghi bàn thứ 2 ở phút 90).

Đây là pha lập công thứ 10/14 trận của Ronaldo ở mùa giải 2021/22, đồng thời giúp anh chính thức cán mốc 799 bàn trong sự nghiệp. Trên con đường đạt tới cột mốc kỳ vĩ này, CR7 trải qua 1.095 trận trong màu áo Sporting, MU, Real Madrid, Juventus và đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha, đạt hiệu suất ấn tượng 0,73 bàn/trận.

Ronaldo hướng tới cột mốc 800 bàn - MU chốt 5 ứng viên vai trò HLV tạm quyền
Thống kê ấn tượng về 799 bàn trong sự nghiệp của Ronaldo.

Cụ thể, anh có 5 bàn cho Sporting Lisbon, 128 bàn trong 2 giai đoạn khoác áo MU, 450 bàn cho Real Madrid và 101 bàn cho Juventus.

Theo thống kê, 508/799 bàn được Ronaldo thực hiện bằng chân phải (chiếm 63% tổng số bàn thắng), 149 bàn bằng chân trái (18%), 140 bàn bằng đầu (18%) và 2 bàn bằng bộ phận khác (cùi chỏ và "chỗ nhạy cảm").

CR7 có 141 bàn từ chấm penalty, 57 bàn từ đá phạt (7,51%). 683 bàn được anh thực hiện trong vòng cấm địa (85%), 115 bàn ngoài vòng cấm địa (155). Xuyên suốt sự nghiệp, siêu sao 36 tuổi có 58 cú hat-trick, nhiều hơn đại kình địch Lionel Messi 5 cú hat-trick và giữ luôn kỷ lục về số lần ghi 3 bàn/trận ở cấp độ ĐTQG (10 cú hat-trick).

Về thời điểm lập công, Ronaldo ghi 351 bàn trong hiệp 1 (43%), 442 bàn trong hiệp 2 (55%) và 6 bàn trong khoảng thời gian bù giờ (2%), điều này càng cho thấy khả năng định đoạt số phận trận đấu của CR7 tốt thế nào.

Vào ngày 28/11, MU sẽ chạm trán Chelsea ở vòng 13 Ngoại hạng Anh. Giành 3 điểm ở "hiểm địa" Stamford Bridge và trước đội đầu bảng không phải nhiệm vụ dễ dàng, đặc biệt trong bối cảnh MU còn nhiều bất ổn sau khi chia tay HLV Solskjaer.

Tất nhiên không vì thế mà "Quỷ đỏ" e ngại, bởi "cây trường sinh" Ronaldo vẫn đang tỏa sáng không ngừng nghỉ ở tuổi 36. Thậm chí người hâm mộ kỳ vọng CR7 sẽ lập công để cán mốc 800 bàn trong sự nghiệp, đồng thời mang về chiến thắng cho MU.

MU chốt danh sách 5 ứng viên cho vai trò HLV tạm quyền

MU chấp nhận thực tế rằng họ chưa thể bổ nhiệm một HLV chính thức vào giai đoạn này của mùa giải vì các ứng viên họ hướng tới đều chưa sẵn sàng. Bởi vậy, MU đã lên kế hoạch bổ nhiệm một HLV tạm quyền để cầm quân hết mùa giải này và chờ đến mùa Hè 2022 mới bổ nhiệm HLV chính thức.

Ronaldo hướng tới cột mốc 800 bàn - MU chốt 5 ứng viên vai trò HLV tạm quyền
MU chốt danh sách 5 ứng viên cho vai trò HLV tạm quyền.

Theo truyền thông Anh, ban lãnh đạo Quỷ đỏ đã chốt danh sách 5 ứng viên cho vị trí HLV tạm quyền gồm Ralf Rangnick, Lucien Favre, Ernesto Valverde, Rudi Garcia và Paulo Fonseca.

Trong số 5 ứng viên, chỉ có Ralf Rangnick đang đảm nhận vai trò Trưởng bộ phận thể thao và phát triển tại Lokomotiv Moscow. Những cái tên còn lại đều đang “thất nghiệp” và sẵn sàng cập bến đội bóng mới.

Ernesto Valverde là lựa chọn danh tiếng nhất khi từng giúp Barca 2 lần vô địch La Liga. Rudi Garcia từng giúp Lille vô địch Ligue 1. Lucien Favre từng đưa Dortmund giành Siêu cúp Đức.

Pogba có thể đến Barca

Dù những tin đồn chuyển nhượng thời gian qua đều liên kết Paul Pogba với Real Madrid nhưng điểm đến của tiền vệ người Pháp rất có thể là Barcelona. Thông tin này được tờ El Nacional (Tây Ban Nha) tiết lộ.

Ronaldo hướng tới cột mốc 800 bàn - MU chốt 5 ứng viên vai trò HLV tạm quyền
Barca muốn sở hữu Pogba miễn phí.

Nguồn tin của El Nacional cho biết Chủ tịch Joan Laporta của Barca rất hâm mộ tài năng của Barca và muốn đưa anh đến Camp Nou. Laporta bị cám dỗ bởi cơ hội có được cầu thủ đẳng cấp như Pogba theo dạng miễn phí bất chấp HLV Xavi đã hài lòng với đội ngũ nhân sự mà ông có nơi tuyến giữa của đội bóng.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Laporta cũng có mối quan hệ thân thiết với Mino Raiola- người đại diện của Pogba. El Nacional khẳng định điều này hoàn toàn có thể xoay chuyển tình thế của Barca trên bàn đàm phán.

Roberto Mancini từ chối MU

Nhà báo Christian Falk tiết lộ MU mới đây đã liên hệ với Roberto Mancini, nhà cầm quân từng dẫn dắt Man City giai đoạn 2009-2013, mời ông làm HLV trưởng đội bóng. Tuy nhiên, HLV 56 tuổi đã từ chối MU vì ông đang hoàn toàn tập trung vào việc giúp đội tuyển Ý đảm bảo suất tham dự World Cup 2022.

Mancini tiếp quản tuyển Ý từ người tiền nhiệm Luigi Di Biagio năm 2018. Bản hợp đồng hiện tại giữa ông và nhà vô địch EURO 2021 có thời hạn đến năm 2026.

Ronaldo hướng tới cột mốc 800 bàn - MU chốt 5 ứng viên vai trò HLV tạm quyền
Roberto Mancini từ chối MU.

Lingard nhất quyết đòi ra đi

Mặc dù Ole Solskjaer đã bị sa thải nhưng Jesse Lingard vẫn quyết tâm rời MU ở phiên chợ Đông sắp tới, tờ Daily Mail cho hay. Mục tiêu của Lingard là suất tham dự World Cup 2022 cùng tuyển Anh nên anh muốn có cơ hội ra sân nhiều hơn. MU nếu bổ nhiệm HLV cũng sẽ cần thời gian để sắp xếp đội hình phù hợp với triết lý của nhà cầm quân mới. Trong khi Lingard không muốn chờ đợi lâu hơn nữa. Đó chính là lý do anh quyết tâm rời đi.

Được biết, West Ham có thể là điểm đến Lingard lựa chọn. Anh đã có quãng thời gian tốt đẹp tại đội bóng London khi tới đây theo bản hợp đồng cho mượn từ MU.

Ronaldo hướng tới cột mốc 800 bàn - MU chốt 5 ứng viên vai trò HLV tạm quyền
Lingard muốn rời MU trong tháng 1/2022.