SEA Games 29 chính thức bắt đầu

(VOH) - Bằng lễ khai mạc đầy màu sắc trên sân Bukit Jalil (Malaysia) tối 19/8, Đại hội thể thao Đông Nam Á năm 2017 chính thức khởi tranh.

Với thông điệp "cùng nhau tỏa sáng” nước chủ nhà Malaysia đã biến lễ khai mạc thành một lễ hội âm nhạc và ánh sáng với đủ màu sắc rực rỡ cùng với những màn thể hiện văn hóa truyền thống của đất nước Malaysia tạo nên sự sôi động, lối cuốn từ đầu đến cuối.

Ấn tượng ở phần nghi lễ chính là hình ảnh thắp đuốc bằng dây treo kéo người lơ lững trên không hơn 50 m và ngọn đuốc nằm bên dưới từ từ nhô lên chứ không cài đặt sẵn.

SEA Games 29 đã chính thức bắt đầu - Ảnh: Độc Lập/ TNO

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia Khairy Jamaluddin và là trưởng ban tổ chức SEA Games 29 đã chào đón hơn 10.000 HLV, VĐV của 11 quốc gia Đông Nam Á đến tham dự SEA Games 29 và tuyên bố sẽ làm hết mình để biến đây là đại hội thành công nhất, hấp dẫn nhất trong lịch sử.

SEA Games 29 đã bắt đầu và sẽ tranh tài 38 môn thi tranh 404 bộ huy chương và kết thúc vào ngày 30.8. Malaysia với tư cách chủ nhà đặt mục tiêu 110 HCV để giành nhất toàn đoàn.

Thái Lan cũng tuyên bố đạt trên dưới 100 HCV để cạnh tranh ngôi đầu với chủ nhà. Indonesia cũng cho biết nhắm đến 55 đến 60 HCV đứng thứ ba, còn đoàn đoàn thể thao Việt Nam tranh tài 32 môn thi phấn đấu giành 49 đến 55 huy chương vàng nếu may mắn sẽ vượt qua Indonesia vào top 3.

Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 29 với 681 thành viên tranh tài 276 nội dung của 32 môn với mục tiêu giành 49 đến 59 HC vàng - Ảnh: Đức Đồng/ VNE