SEA Games 33 mang lại khoảng 12.000 tỷ đồng cho Thái Lan

SEA Games lần thứ 33 tổ chức tại Thái Lan không chỉ là ngày hội thể thao lớn nhất khu vực mà còn được dự báo tạo ra nguồn thu cao chưa từng có.

Giới chức nước chủ nhà ước tính tổng giá trị kinh tế của đại hội có thể đạt gần 14 tỷ baht, tương đương khoảng 12.000 tỷ đồng, mức cao nhất trong lịch sử các kỳ SEA Games.

Theo thông tin từ Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT), ông Kongsak Yodmanee – Thống đốc SAT – cho biết SEA Games 33 đã tạo ra giá trị kinh tế ban đầu không dưới 12 tỷ baht, tương đương hơn 10.000 tỷ đồng. Con số này bao gồm nguồn thu trực tiếp từ các hoạt động thi đấu, tổ chức sự kiện, bán vé, dịch vụ lưu trú, ăn uống, vận tải, truyền thông và nhiều lĩnh vực liên quan khác. Khi đại hội khép lại, tổng giá trị kinh tế được dự báo sẽ tăng lên khoảng 14 tỷ baht, gần 12.000 tỷ đồng, theo đánh giá của báo chí Thái Lan.

segam_voh

Không khí thể thao sôi động lan tỏa mạnh mẽ tại các địa điểm thi đấu trên khắp Thái Lan. Thống kê của SAT cho thấy tính đến ngày 18/12/2025, số lượng khán giả đến xem trực tiếp tại các sân, bao gồm cả người đăng ký vé qua hệ thống và khán giả vào sân trực tiếp, đã đạt gần 400.000 lượt. Dự báo con số này còn tiếp tục tăng khi các môn thi đấu bước vào giai đoạn tranh chấp huy chương quyết liệt và lễ bế mạc cận kề.

Ông Kongsak Yodmanee nhận định mức doanh thu và giá trị kinh tế mà SEA Games 33 mang lại vượt xa các kỳ đại hội thể thao từng được tổ chức trước đây tại Thái Lan cũng như trong khu vực. Đây được xem là dấu mốc quan trọng, cho thấy khả năng tận dụng các sự kiện thể thao lớn để thúc đẩy kinh tế, du lịch và hình ảnh quốc gia của nước chủ nhà.

Một trong những yếu tố góp phần tạo nên quy mô kinh tế ấn tượng của SEA Games 33 là số lượng môn thi đấu lớn. Đại hội năm nay có tới 50 môn thể thao được đưa vào chương trình chính thức, thu hút hơn 12.000 vận động viên và quan chức từ các quốc gia Đông Nam Á. Con số này cao hơn nhiều so với SEA Games 32 tổ chức tại Campuchia năm 2023, khi chỉ có khoảng 7.000 vận động viên và quan chức tham dự.

Quy mô lớn của đại hội kéo theo nhu cầu cao về lưu trú, đi lại, ăn uống và các dịch vụ phụ trợ. Hàng loạt khách sạn, nhà hàng, trung tâm mua sắm tại các thành phố đăng cai ghi nhận lượng khách tăng mạnh trong suốt thời gian diễn ra SEA Games. Nhiều doanh nghiệp du lịch cho biết lượng đặt phòng và tour du lịch tăng rõ rệt, không chỉ từ các đoàn thể thao mà còn từ người thân, gia đình vận động viên và người hâm mộ.

SEA Games 33 cũng thu hút một lượng lớn du khách quốc tế đến Thái Lan để kết hợp xem thể thao và tham quan, nghỉ dưỡng. Điều này tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực cho ngành du lịch, vốn là một trong những trụ cột kinh tế của quốc gia này. Các hoạt động quảng bá văn hóa, ẩm thực, điểm đến du lịch gắn với SEA Games được đánh giá đã phát huy hiệu quả rõ rệt.

Giới chuyên môn cho rằng thành công về mặt kinh tế của SEA Games 33 cho thấy vai trò ngày càng lớn của thể thao trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội. Việc tổ chức một kỳ đại hội quy mô, thu hút đông đảo vận động viên và khán giả không chỉ mang ý nghĩa thi đấu mà còn mở ra cơ hội kích thích tiêu dùng, tạo việc làm và quảng bá hình ảnh đất nước ra khu vực và thế giới.

Với những con số ấn tượng được công bố, SEA Games 33 đang được xem là kỳ đại hội mang lại giá trị kinh tế lớn nhất trong lịch sử SEA Games, để lại dấu ấn đậm nét cho Thái Lan trên bản đồ thể thao và sự kiện của Đông Nam Á.

Bình luận