Sếp Bayern ví von việc chiêu mộ Messi giống như chơi xổ số

Trong một phát biểu mới đây, Giám đốc điều hành CLB Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge đã nhận định rằng việc chiêu mộ Messi không khác gì như đang chơi xổ số, với rủ ro có thể gặp phải là rất lớn.
Bayern Munich không có ý định theo đuổi Lionel Messi
Bayern Munich không có ý định theo đuổi Lionel Messi

 

Xoay quanh câu chuyện Messi muốn 'đào tẩu' khỏi Barca, mới đây khi trả lời phỏng vấn với tờ Tuttosport, Giám đốc Điều hành của Bayern Munich, ông Karl-Heinz Rummenigge đã cho biết việc chiêu mộ Messi không khác gì như đang chơi xổ số.

Vị này tâm sự: "Tôi hơi buồn khi nghe tin Messi muốn rời Barca. Cậu ấy đã tạo ra lịch sử tại sân Camp Nou. Theo tôi, cậu ấy nên ở lại và giải nghệ tại đó. Với tôi, chiêu mộ Messi như đánh xổ số. Có quá ít cơ hội trúng thưởng".

 Khi được hỏi Bayern có tham gia vào cuộc đua sở hữu ngôi sao từng giành 6 QBV thế giới hay không, ông Rummenigge đã lập tức phát biểu: "Chúng tôi sẽ không phá vỡ cấu trúc lương vì một cầu thủ tầm cỡ như Messi. Đây là chính sách và truyền thống của Bayern".

Thực tế nhà tân vương UEFA Champions League cũng không cần mơ tới Messi bởi lực lượng của họ lúc này cũng rất mạnh. Với hàng công gồm Thomas Mueller, Robert Lewandowski, Serge Gnabry hay Ivan Perisic, Bayern Munich rõ ràng không ngán đội bóng nào ở thời điểm này. 

Hùm xám cũng được đánh giá là đội bóng nổi tiếng chi tiêu khôn ngoan, khi hiếm khi cho 'nổ bom tấn' chuyển nhượng mà chủ yếu là chiêu mộ những cầu thủ trẻ, có tiềm năng nhưng giá trị thấp. Trước đó ông Karl-Heinz Rummenigge cũng khẳng định Bayern Munich chưa từng có kế hoạch chiêu mộ Cristiano Ronaldo khi mà họ cũng đang có một Robert Lewandowski khá toàn năng.


T.L