Tây Ban Nha ra quân “mỹ mãn” bằng chiến thắng đậm nhất WC 2022

(VOH) - Đoàn quân của HLV Luis Enrique mở đầu chiến dịch chinh phục Cup vàng World Cup không thể tuyệt vời hơn khi vượt qua Costa Rica bằng chiến thắng “7 sao”.

Chỉ phải tiếp đón đối thủ dưới cơ Costa Rica ở trận ra quân bảng đấu “tử thần” và ở trận đấu ra quân diễn ra trước đó, ĐT Nhật Bản đã tạo nên “địa chấn” khi quật ngã “cỗ xe tăng” Đức. Đây là cơ hội không thể tốt hơn để Tây Ban Nha tận dụng tạo ra lợi thế tại bảng đấu này.

Nắm trong tay đội hình với các cầu thủ có kỷ thuật hàng đầu thế giới cùng lối đá kiểm soát bóng trứ danh, Tây Ban Nha không khó để kiểm soát được hoàn toàn thế trận trước Costa Rica.

Tây Ban Nha ra quân “mỹ mãn” bằng chiến thắng đậm nhất WC 2022
Tây Ban Nha ra quân “mỹ mãn” bằng chiến thắng đậm nhất WC 2022.

Đại diện khu vực CONCACAF đã hoàn toàn chiệu trận trước lối chơi của đối thủ. Sự bất lực của Costa Rica thể hiện qua việc họ chỉ có thể giữ bóng được 24% so với 76% của Tây Ban Nha và không tung ra được pha dứt điểm nào so với 15 pha dứt điểm trong cả trận của đối thủ.

Các học trò của HLV Luis Enrique sau những tình huống tấn công bài bản đã có được lợi thế 2 bàn dẫn trước do công của Dani Olmo (11’) và Marco Asensio (21’). Đến phút 31, Ferran Torres thực hiện thành công quả phạt 11m để nâng tỷ số lên 3-0. Trước đó Alba bị phạm lỗi trong vòng cấm.

Ferran Torres hoàn thành cú đúp ở phút 53 của trận đấu. Tiền đạo đang thi đấu cho Barcelona lợi dụng pha xử lý chần chừ của Keylor Navas và hậu vệ Costa Rica để che bóng trước khi dứt điểm thành bàn.

Tây Ban Nha ra quân “mỹ mãn” bằng chiến thắng đậm nhất WC 2022
Ferran Torres lập cú đúp bàn thắng vào lưới Costa Rica.

Dẫn trước với tỷ số cách biệt 4-0, HLV Enrique rút dần các trụ cột ra nghỉ dưỡng sức và trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Cuối trận, La Roja có thêm 3 bàn thắng từ siêu phẩm vô lê má ngoài của Gavi (74’) và hai pha lập công liên tiếp của Soler (89’) và Morata (90’).

Chung cuộc Tây Ban Nha có trận ra quân thắng lợi 7-0 trước Costa Rica. Tình tới thời điểm hiện tại, đây là trận thắng đậm nhất tại World Cup 2022, vượt qua thắng lợi 6-2 của Anh trước Iran.

Kết quả này giúp Tây Ban Nha leo lên đầu bảng E với hiệu số +7, qua đó nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Trận đại thắng này cũng gây sức ép lớn lên ĐT Đức - đội bóng thua trận ra quân và là đối thủ tiếp theo của Tây Ban Nha.

BẢNG E: TÂY BAN NHA, ĐỨC, NHẬT BẢN, COSTA RICA

STT

ĐTQG

Tr

T

H

B

HS

Điểm

1

TÂY BAN NHA

1

1

0

0

7

3

2

NHẬT BẢN

1

1

0

0

1

3

3

ĐỨC

1

0

0

1

-1

0

4

COSTA RICA

1

0

0

1

-7

0

 

LỊCH THI ĐẤU BẢNG E

23/11

20h00

Đức

1-2

Nhật Bản

VTV2,
VTVCần Thơ

23h00

Tây Ban Nha

7-0

Costa Rica

VTV2,
VTVCần Thơ

27/11

17h00

Nhật Bản

-

Costa Rica

VTV5,
VTVTây Nam Bộ

28/11

02h00

Tây Ban Nha

-

Đức

VTV3,
VTVCần Thơ

02/12

02h00

Nhật Bản

-

Tây Ban Nha

VTV3,
VTVCần Thơ

02h00

Đức

-

Costa Rica

VTV2