Tay đua 19 tuổi Duy Nhân của QK7 độc chiếm 3 chiếc áo

(VOH) - Sáng nay, 24/8, giải xe đạp quốc tế VTV - Cúp Tôn Hoa Sen 2016 đã khai mạc tại TP Đà Nẵng, khởi đầu cho hành trình hơn 1.000 km từ Đà Nẵng ra Thủ đô Hà Nội, kết thúc vào đúng ngày Quốc khánh 2/9.

Giải thu hút 75 tay đua đến từ 13 đội đua trong nước cùng 2 đội khách mời Lào và Thái Lan, tranh tổng giá trị tiền thưởng 600 triệu đồng, riêng áo vàng chung cuộc được thưởng 60 triệu.

Các tay đua thi đấu chặng đầu tiên với tốc độ rất cao

Sau lễ khai mạc, các tay đua thi đấu chặng đầu tiên, chạy 25 vòng trên đại lộ Võ Nguyên Giáp dọc bờ biển, tổng cự ly 50 km. Ngay khi xuất phát, tốc độ đoàn đua đã được đẩy lên rất cao, trong sự cổ vũ nhiệt tình của người dân và du khách TP Đà Nẵng.

Các cuộc tách tốp diễn ra liên tục, song hầu hết đều bị bắt lại. Trong những vòng đua cuối, tay đua 19 tuổi Trần Nguyễn Duy Nhân của đội Quân khu 7 cùng tay đua đến từ Thái Lan, Desriac Loic tăng tốc vượt lên dẫn đầu, bứt phá về đích.

Kết quả Trần Nguyễn Duy Nhân đã xuất sắc rút thắng Desriac Loic trong tích tắc để về nhất chặng, thành tích 1 giờ 6 phút 42 giây, tốc độ trung bình hơn 44km/h. Hạng ba là tay đua Trịnh Đức Tâm đội Gạo Hạt ngọc trời An Giang.

Duy Nhân rút thắng đối thủ trong tích tắc để về nhất chặng

Sau chặng đầu tiên, Trần Nguyên Duy Nhân tạm mặc áo vàng tổng sắp. Tay đua 19 tuổi của Quân khu 7 cũng xuất sắc dẫn đầu bảng điểm áo xanh nước rút và áo trắng dành cho tay đua trẻ xuất sắc nhất.

Ngày mai, 25/8, đoàn đua thi đấu chặng thứ 2 từ Lăng Cô đến TP Huế, lộ trình dự kiến 96 km.