Thắng Campuchia 3-0: Việt Nam giữ ngôi đầu bảng

(VOH) - Ở lượt trận cuối bảng A AFF Suzuki Cup 2018, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng trước đội tuyển Campuchia 3-0 và giành ngôi đầu bảng.

Các bàn thắng lần lượt được ghi bởi Tiến Linh, Quang Hải và Văn Đức.

Mở đầu trận đấu, tuyển Việt Nam hoàn toàn kiểm soát thế trận, nhưng các học trò HLV Park Hang Seo vẫn chưa tìm được cách xuyên thủng hàng phòng ngự số đông của Campuchia.

Mặc dù chơi ép sân nhưng Việt Nam chưa cho thấy sự chững chạc, nhuần nhuyễn trong việc tấn công trong suốt hơn 30 phút đầu của hiệp 1.

Đến phút thứ 39, từ pha lên bóng bên cánh phải, Trọng Hoàng thoát xuống tạt bóng chuẩn xác cho Tiến Linh bật cao đánh đầu đưa bóng vào góc cao hạ thủ môn Um Vichet, mở tỷ số cho Việt Nam.

Thắng Campuchia 3-0: Việt Nam giữ ngôi đầu bảng

Niềm vui của Tiến Linh khi ghi bàn thắng đầu tiên của mình ở ĐTQG. Ảnh: SGGP

2 phút sau, từ pha lên bóng nhanh bên cánh trái, Hồng Duy bứt tốc xâm nhập vòng cấm rồi thực hiện đường chuyền ngược lại cho Quang Hải ập vào đệm bóng từ cự li 5m hạ thủ môn Um Vichet, nâng tỷ số lên 2-0 cho Việt Nam.

Thắng Campuchia 3-0: Việt Nam giữ ngôi đầu bảng

Quang Hải ăn mừng cùng đồng đội sau khi lập công. Ảnh: TTXVN

Sang hiệp 2, tuyển Việt Nam nhập cuộc với tinh thần vô cùng phấn chấn sau khi dẫn trước hai bàn ở hiệp 1. Tuy nhiên, phải đến phút thứ 61, từ pha lên bóng ở trung lộ, Quang Hải tung đường chuyền cho Văn Đức bứt tốc xâm nhập vòng cấm. Sau một nhịp khống chế bóng, Văn Đức xoay người tung cú dứt điểm hạ gục thủ môn Um Vichet, nâng tỷ số lên 3-0.

Thắng Campuchia 3-0: Việt Nam giữ ngôi đầu bảng

Văn Đức hạ gục thủ môn Um Vichet, nâng tỷ số lên 3-0 cho VN. Ảnh: TTO

Kết thúc trận đấu, tuyển Việt Nam giành trọn 3 điểm trước tuyển Campuchia với tỷ số cách biệt 3-0 và chiếm ngôi đầu bảng với 10 điểm và chưa bị thủng lưới bàn nào, trong khi đó, tuyển Malaysia đứng vị trí thứ hai.

Tại Bulit Jalil, Malaysia cũng giành chiến thắng trước Myanmar 2-0.

Như vậy, trong trận đấu kế tiếp - trận bán kết vào ngày 2/12, tuyển VN sẽ gặp đội nhì bảng B trên sân nhà đối thủ.