Thầy trò HLV Park Hang Seo phải chạy mưa trong buổi tập thứ tư

Dù đã ra sân chuẩn bị nhưng cơn mưa lớn đột ngột trút xuống khiến thầy trò HLV Park Hang Seo không thể tập luyện như kế hoạch.

Dù đã chuẩn bị đầy đủ để ra sân tập luyện, ĐT Việt Nam buộc phải chạy đi tìm chỗ trú khi trời Hà Nội bất chợt đổ cơn mưa lớn vào chiều tối ngày 30/8. Sau khoảng 15 phút chờ đợi dù trời vẫn còn mưa, ban huấn luyện buộc phải để các cầu thủ tập luyện để đảm bảo kế hoạch.

Chiều 30/8, đội phó Đỗ Hùng Dũng khá vất vả khi trả lời phỏng vấn trước buổi tập dưới điều kiện trời mưa.

Chuẩn bị sẵn sàng để ra sân tập luyện, ĐT Việt Nam gặp khó khăn khi trời bắt đầu đổ mưa.

Ban huấn luyện buộc phải lựa chọn chờ đợi cơn mưa ngớt hoặc để các cầu thủ tập luyện ngay.

Tuy nhiên, cơn mưa càng lúc càng lớn khiến tầm nhìn bị ảnh hưởng, các cầu thủ cũng không thể tập luyện trong điều kiện thời tiết như vậy.

BHL buộc phải để các cầu thủ di chuyển vào trong trú mưa nhằm đảm bảo sức khoẻ.

Sau khi trời có dấu hiệu ngớt, ĐT Việt Nam hối hả bước vào tập luyện khi mất khoảng 15 phút trì hoãn.

Trợ lý Lee Young Jin cũng như các thành viên trong ban huấn luyện khá lo lắng bởi trong hai ngày gần nhất, kế hoạch tập luyện của ĐT Việt Nam đều bị ảnh hưởng bởi thời tiết.

Các cầu thủ hối hả tập luyện trong điều kiện mặt sân trơn. Do trời mưa, buổi tập của ĐT Việt Nam cũng kết thúc sớm hơn thường lệ.