Thùy Linh lên hạng 40 thế giới, thẳng tiến vòng 1/8 Vietnam Challenge

(VOH) - Tay vợt Nguyễn Thùy Linh đạt thứ hạng cao nhất sự nghiệp và xuất sắc hạ Wang Yu Si tại Vietnam International Challenge 2023.

Sau thành công với ngôi á quân tại giải cầu lông quốc tế Thailand International Challenger kết thúc hồi giữa tháng 3 mới đây, tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh thăng 5 bậc lên hạng 40 thế giới.

Đây cũng là thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp của Thùy Linh. Trước đó cô đã từng đạt hạng 41 thế giới hồi tháng 7/2019. Thứ hạng cao nhất của một tay vợt nữ Việt Nam có được là hạng 34 thế giới do Vũ Thị Trang xác lập hồi tháng 6/2017.

Thùy Linh lên hạng 40 thế giới, thẳng tiến vòng 1/8 Vietnam Challenge
Thùy Linh lên hạng 40 thế giới - Ảnh: internet

Hiện tại Thùy Linh đang thi đấu tại giải cầu lông quốc tế Vietnam International Challenge 2023 đang diễn ra tại Hà Nội. Tay vợt chủ nhà đã có khởi đầu thuận lợi khi hạ tay vợt Đài Bắc Trung Hoa Wang Yu Si ở ngày ra quân (trưa 22/3).

Thùy Linh nhập cuộc đầy tự tin và rồi có được thắng lợi cách biệt 21-12 ở set đấu đầu tiên. Wang Yu Si thi đấu đầy nỗ lực ở set 2 và tạo ra thế giằng co với tay vợt Việt Nam.

Xem thêm: Tay đấm Nguyễn Thị Tâm làm nên lịch sử cho boxing Việt Nam

Trong lúc pha cầu quyết định, Thùy Linh đã không giữ được sự chuẩn xác như ban đầu để rồi nhận thất bại 19-21. Tỷ số được quân bình 1-1. Bước vào set đấu quyết định, hai tay vợt tiếp tục chơi giằng co.

Không giống ở set 2, lần này Thùy Linh đã giữ được cái đầu lạnh, duy trì lợi thế dẫn trước mong manh để thắng sát nút 21-19, qua đó thắng chung cuộc 2-1 sau 3 set đấu căng thẳng và giành quyền vào vòng 1/8.

Ở lượt trận diễn ra trước đó, Vũ Thị Trang đã dừng bước khi để thua hạt giống số 1 người Hàn Quốc Sim Yu Jin sau 2 set với cùng tỉ số 19-21.

Một tay vợt khác là Vũ Thị Anh Thư cũng nhận thất bại trước Karupathevan Letshanaa (21-23, 22-24). Với những kết quả này, Thùy Linh là tay vợt nữ duy nhất của Việt Nam lọt vào vòng 2.

Thùy Linh lên hạng 40 thế giới, thẳng tiến vòng 1/8 Vietnam Challenge
Nguyễn Tiến Minh dừng bước tại Vietnam International Challenge 2023.

Cựu tay vợt số 1 nam Việt Nam Nguyễn Tiến Minh thất thủ 7-21, 6-21 trước Lin Kuan Ting. Lin Kuan Ting sinh năm 2001, đứng 135 đơn nam thế giới, hơn Tiến Minh 32 bậc. 

Ở các nội dung khác, đôi nam nữ Trần Lê Mạnh An/Nguyễn Hoàng Thiên Kim thua Yeung Shing Choi / Fan Ka Yan của Hong Kong (Trung Quốc) 21-19, 21-12. Cặp Trần Đình Mạnh / Đinh Thị Phương Hồng thua các đối thủ Đài Loan Lin Chia Yu / Liu Zi Xi 19-21, 17-21. 

Ở đôi nữ, Lương Nguyễn Khánh Ngọc / Nguyễn Duy Ngọc Anh thua đại diện Đài Loan Huang Zih Ling / Jiang Yi-Hua 4-21, 10-2, còn Phạm Thị Diệu Ly / Trần Thị Anh thua cặp Thái Lan Prinda Pattanawaritthipan / Nonthaporn Phanich 21-16, 18-21, 18-21.

Giải cầu lông quốc tế Ciputra HaNoi – Yonex Sunrise 2023 diễn ra từ 21 đến 26/3 tại Hà Nội. Giải quy tụ 309 VĐV đến từ 17 nước và vùng lãnh thổ tham dự. Trong số này có cả những tay vợt rất mạnh trong top 50 thế giới.