Tin FA Cup 19/5: Những thống kê ấn tượng sau trận Man City 6-0 Watford

Dưới đây là một số thống kê ấn tượng sau trận đấu Man City 6-0 Watford chung kết FA Cup mùa giải 2018/19.

- Man City là đội đầu tiên thuộc hạng đấu cao nhất nước Anh có 50 chiến thắng trên mọi đấu trường chỉ trong một mùa.

- Watford đã thua 11 trận đối đầu vừa qua với Man City trên mọi đấu trường, nhận 38 bàn thua.

- Man City là đội thứ 4 giành cả FA Cup và League Cup trong cùng một mùa, sau Arsenal mùa 1992/93, Liverpool mùa 2000/01 và Chelsea mùa 2006/07.

Silva chấm dứt chuỗi 27 trận im tiếng khi ghi bàn ở chung kết FA Cup

Silva chấm dứt chuỗi 27 trận im tiếng khi ghi bàn ở chung kết FA Cup

- Man City là đội thứ 3 ghi 6 bàn trong một trận chung kết FA Cup, sau Blackburn năm 1890 (6-0 vs Sheffield Wednesday) và Bury (6-0 vs Derby).

- Man City đã ghi 26 bàn ở FA Cup mùa 2018/19, nhiều nhất trong một mùa kể từ Charlton (29) và Derby (37) đều trong mùa 1945/46.

- Pep Guardiola là HLV thứ 8 vô địch cả giải VĐQG Anh, FA Cup và League Cup sau Bill Nicholson, Don Revie, Joe Mercer, Kenny Dalglish, George Graham, Alex Ferguson and Jose Mourinho.

- David Silva là cầu thủ thứ 2 của Man City ghi bàn ở cả chung kết FA Cup và League Cup, sau Yaya Toure.

- Silva đã kết thúc chuỗi 27 trận liên tiếp không ghi bàn cho Man City trên mọi đấu trường từ tháng 12 năm ngoái đến nay.

- Man City trở thành đội bóng Anh đầu tiên giành cú ăn 3 giải quốc nội bao gồm Premier League, FA Cup và League Cup trong cùng một mùa.

- Gabriel Jesus là cầu thủ thứ 3 của Man City ghi 20 bàn trở lên trên mọi mặt trận mùa này, bên cạnh Aguero và Sterling.

- Từ mùa 2013/14 tới nay, mới có nhiều cầu thủ Man City cán mốc 20 bàn trở lên trong một mùa như vậy.

C.T