Tin thể thao 25/9: HLV Pochettino bào chữa sau trận thua Colchester

HLV Pochettino phát biểu sau trận thua của Tottenham trước Colchester, giải thích lý do khiến Spurs phải nhận thất bại.

Sau thất bại 1-2 trên sân của Leicester, Tottenham quyết tâm đánh bại Colchester ở vòng 3 cúp Liên đoàn Anh, qua đó trở lại mạnh mẽ.


Lịch thi đấu 3 trận/tuần ở thời điểm hiện tại buộc HLV Pochettino phải tiến hành xoay tua đội hình. Tottenham đã thay tới 10 vị trí so với trận đấu gần nhất trước Leicester, mặc dù sử dụng những cầu thủ dự bị và những gương mặt trẻ song Spurs vẫn được đánh giá cao hơn đối thủ rất nhiều. Trước đội bóng đang thi đấu ở giải hạng 4 Anh, “Gà trống” áp đảo hoàn toàn.

Đội khách cầm bóng 75%, dứt điểm 23 lần, vượt trội so với chỉ 4 pha dứt điểm của đối phương nhưng không thể ghi bàn. Hòa 0-0 trong 90 phút thi đấu buộc hai đội phải đá 11m để xác định CLB đi tiếp, trên chấm phạt đền Spurs đã thất bại 3-4 qua đó dừng bước ngay ở vòng 3 cúp Liên đoàn.


Và sau trận đấu, HLV Pochettino đã lên tiếng đưa ra lý do khiến Spurs gục ngã trên sân Colchester.


“Colchester đã có một trận đấu tuyệt vời. Chúng tôi rất thất vọng vì không thể ghi bàn trong 90 phút. Khả năng tận dụng cơ hội không tốt khiến Tottenham phải nhận thất bại. Tất nhiên cũng phải dành cho Colchester những lời khen, những gì họ thể hiện ở cúp Liên đoàn Anh đến thời điểm hiện tại là không thể tin được”.


“Họ cũng đánh bại Palace trên chấm phạt đền. Bóng đá luôn có chỗ cho những bất ngờ và hôm nay chúng tôi trở thành nạn nhân. Tottenham sẽ nhanh chóng trở lại, chúng tôi không được phép gục ngã. Mục tiêu gần nhất của chúng tôi là một chiến thắng trước Southampton vào cuối tuần”.