Tối nay 28/4: Việt Nam hùng hậu xuất quân dự SEA Games 31

(VOH) - 20g00 tối nay 28/4, lễ xuất quân đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 31 sẽ diễn ra tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội với đội ngũ đông đảo, hùng hậu nhất.

Theo Ban Tổ chức, lễ xuất quân đoàn TTVN diễn ra tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Hà Nội (Nhổn) vào tối nay 28/4. Buổi lễ nhằm khơi dậy tinh thần và khát vọng chiến thắng cho các HLV, VĐV chuẩn bị bước vào tranh tài tại SEA Games 31. Ngoài phần lễ, chương trình còn có các tiết mục nghệ thuật chào mừng, với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ nổi tiếng và vận động viên của đội tuyển quốc gia.

Tối nay 28/4: Việt Nam hùng hậu xuất quân dự SEA Games 31
Tối nay 28/4: Việt Nam hùng hậu xuất quân dự SEA Games 31. (Ảnh minh họa: Getty).

Lễ xuất quân dự kiến được tổ chức ngắn gọn nhưng đảm bảo sự trang trọng, ý nghĩa. Tại buổi lễ, sẽ công bố trang phục chính thức của đoàn TTVN tại đại hội cũng như phần thưởng cho các VĐV giành huy chương.

Trước đó, chiều 27/4, Bộ trưởng Bộ VH, TT&DL Nguyễn Văn Hùng ký quyết định thành lập đoàn TTVN dự SEA Games 31 với số lượng thành viên là 1.341 người. Thành phần đoàn thể thao Việt Nam còn có các cán bộ lo về công tác tổ chức, hậu cần, truyền thông. Đây cũng là kỳ Đại hội mà công tác y tế được chú trọng với đội ngũ y, bác sĩ, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên lên tới 31 người. Các y, bác sĩ, kỹ thuật viên sẽ đảm trách việc chăm sóc về sức khoẻ, thể lực đặc biệt là chữa trị, hồi phục chấn thương cho các VĐV trong suốt quá trình tranh tài tại Đại hội.

Trưởng đoàn là ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT. Hai Phó Trưởng đoàn là Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao 1 - Tổng cục TDTT Hoàng Quốc Vinh và Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao 2 - Tổng cục TDTT Ngô Ích Quân. 

Tại SEA Games 31, BTC dự kiến trao khoảng hơn 4.000 HCV, HCB, HCĐ cho các VĐV. Điều đặc biệt, HCV được mạ vàng 24k, HCB được mạ bạc còn HCĐ được mạ đồng. SEA Games 31 diễn ra từ ngày 12 đến 23/5 tại Hà Nội và 11 tỉnh, thành phố lân cận, thu hút khoảng 10.000 VĐV, HLV, quan chức của 11 quốc gia khu vực Đông Nam Á tham dự. 

SEA Games 31 diễn ra từ ngày 12 - 23/5 tại Hà Nội và 11 tỉnh, thành lân cận. Đại hội có 40 môn thể thao với 526 nội dung thi đấu với sự góp mặt của trên 10.000 VĐV, HLV, cán bộ, trọng tài... đến từ 11 đoàn thể thao khu vực Đông Nam Á.

Đoàn TTVN phấn đấu giành trên 150 HCV để xếp nhất tại SEA Games 31.

Danh sách dự kiến ban đầu của đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) dự SEA Games 31 gồm 1.359 thành viên, trong đó có gần 1.000 VĐV.

Tuy nhiên, trước khi chính thức chốt danh sách, số lượng thành viên đoàn TTVN phải thay đổi. Nguyên do là Indonesia bất ngờ rút lui không tham dự môn bóng ném nữ bãi biển, nên nội dung này bị hủy bỏ. Điều đó đồng nghĩa, tuyển bóng ném bãi biển nữ Việt Nam hết cơ hội dự SEA Games 31, dù các thành viên đội tuyển này đều nỗ lực tập luyện suốt 1 năm qua.

Đoàn TTVN có số lượng VĐV đông nhất trong các đoàn tham dự là 1.341 người, tranh tài ở 40 môn thi đấu chính thức của Đại hội. Đoàn Thái Lan có 871 VĐV, tiếp theo là các đoàn Malaysia (654 VĐV), Philippines (643), Indonesia (541), Campuchia (494), Singapore (474), Lào (363), Myanmar (352), Timor Leste (69), Brunei (24).