Tưng bừng khai mạc ngày hội thể thao sinh viên Việt Nam 2018

(VOH) - Ngày 10/3, giải thể thao sinh viên Việt Nam (VUG) 2018 đã khai mạc sôi nổi và tưng bừng tại nhà thi đấu TDTT Rạch Miễu, TPHCM.

Tiếp nối thành công 5 mùa giải trước, Ngày hội thể thao sinh viên Việt Nam 2018 thu hút sự tham gia của gần 1.700 vận động viên đến từ 88 trường đại học, cao đẳng, học viện trên cả nước diễn ra trong 272 trận đấu ở 2 bộ môn thi đấu: Bóng đá trong nhà (Futsal) và Nhảy đối kháng (Dance Battle).

Đặc biệt, ở mùa giải năm nay chứng kiến sự mở rộng về quy mô của Ngày hội thể thao sinh viên Việt Nam năm 2018. Cụ thể, bên cạnh 03 thành phố tham gia: TP. Hà Nội, TPHCM và TP Đà Nẵng như mùa giải trước, VUG mùa giải lần thứ 6 chính thức tổ chức tại 3 tỉnh thành phố mới là TP Hải Phòng, TP Cần Thơ và tỉnh Thái Nguyên, nâng tổng số khu vực diễn ra VUG 2018 lên 6 tỉnh, thành phố.

Thể thao sinh viên

Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các trường tham dự Ngày hội thể thao sinh viên Việt Nam

Sau khu vực Hà Nội, TP HCM chính thức khởi tranh sân chơi Ngày hội thể thao sinh viên Việt Nam 2018 tưng bừng. Giải quy tụ 40 đội tuyển đến từ 27 trường Học viện, Đại học và Cao đẳng trên địa bàn Thành phố. Với 2 bộ môn thi đấu Bóng đá trong nhà (futsal) và Nhảy đối kháng (dancer battle).

Bên cạnh những trận đấu hấp dẫn tại Ngày hội thể thao sinh viên Việt Nam, những vũ điệu sôi động là các hoạt động đồng hành mang đậm chất sinh viên như: chuỗi 20 ngày University Visit, chuỗi workshop đồng hành cùng các trường đại học, cuộc thi video "dancer online", … Mùa giải thứ 6 của giải thể thao sinh viên Việt Nam hứa hẹn sẽ đem đến nhiều trải nghiệm bất ngờ, thú vị cho cộng đồng sinh viên cả nước.

Ngay sau buổi lễ khai mạc Ngày hội thể thao sinh viên Việt Nam, đã diễn ra trận đấu futsal giữa ĐH Bách Khoa TP HCM và ĐH Quốc tế Hồng Bàng. Dù là nhà vô địch toàn quốc, thế nhưng ĐH Bách Khoa bất ngờ gục ngã với tỉ số 1-4 trong ngày khai mạc. Giải sẽ kéo dài đến tháng 5/2018.