Tuyển Việt nam tuột 2 bậc, đứng sau Philippines, Thái Lan

(VOH) – Trên bảng xếp hạng FIFA tháng 7/2017, nhà vô địch thế giới Đức đã trở lại ngôi vị số 1 sau thành công tại Confederations Cup 2017.

Với chiếc vô địch tại Confederations Cup 2017, đội tuyển Đức đã nhảy 2 bậc lên vị trí số 1 thế giới. Đây là lần đầu tiên sau 2 năm, Đức trở lại làm “vua” thế giới. Đứng ở các vị trí thứ 2 và 3 lần lượt là Brazil và Argentina.

Đức trở lại ngôi số 1 trên bảng xếp hạng FIFA sau 2 năm. Ảnh: Reuters

Trong khi đó với vị trí thứ 3 tại Confederations Cup 2017, Bồ Đào Nha tăng 4 bậc để leo lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng, còn Chile tụt đến 3 bậc xuống vị trí thứ 7 dù giành vị trí á quân.

Thụy Sĩ và Ba Lan cùng tăng 4 bậc lên xếp thứ 5 và 6 thế giới. Các vị trí tiếp theo trong top 10 lần lượt thuộc về Colombia (thứ 8, giảm 3 bậc), Pháp (thứ 9, giảm 3 bậc) và Bỉ (thứ 10, giảm 3 bậc). Đáng chú ý là đội tuyển Tây Ban Nha đã bị rơi khỏi top 10 thế giới.

Top 10 đội tuyển dẫn đầu trên BXH FIFA

Ở khu vực Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam đã tụt 2 bậc xuống vị trí 133 thế giới, tiếp tục đứng thứ 3 khu vực sau Philippines (126) và Thái Lan (131).

Những đội tuyển tiếp theo ở khu vực Đông Nam Á lần lượt là Myanmar (thứ 157, tăng 6 bậc), Malaysia (thứ 167, tụt 12 bậc), Singapore (thứ 169, giảm 12 bậc), Lào (thứ 171, tăng 1 bậc), Campuchia (thứ 173, tăng 1 bậc), Indonesia (thứ 175, không thay đổi), Brunei (thứ 188, không thay đổi) và Timor Leste (thứ 196, không thay đổi).