Bảng xếp hạng FIFA tháng 2/2022: ĐT Việt Nam đứng thứ 98 thế giới

(VOH) - Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vừa công bố bảng xếp hạng các đội tuyển quốc gia trong tháng 2/2022; Đình Trọng bất ngờ nói lời chia tay CLB Hà Nội.

ĐT Việt Nam vững Top 100 BXH FIFA

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vừa công bố bảng xếp hạng các đội tuyển quốc gia trong tháng 2/2022. Ở lần công bố này, đội tuyển Việt Nam đã được cộng thêm 6,01 điểm và vẫn đứng thứ 98 thế giới với tổng điểm 1218,55. "Những chiến binh sao vàng" tiếp tục đứng đầu khu vực Đông Nam Á và xếp hạng 17 châu Á.

Tại khu vực Đông Nam Á, xếp sau tuyển Việt Nam vẫn là Thái Lan (hạng 112, tăng 3 bậc). Các vị trí tiếp theo lần lượt là Philippines (129), Myanmar (152), Malaysia (154) và Indonesia (160, tăng 4 bậc) và Singapore (161).

ĐT Việt Nam vững Top 100 BXH FIFA - Đình Trọng chia tay CLB Hà Nội
ĐT Việt Nam đứng thứ 98 thế giới.

Dẫn đầu tại châu Á lần lượt là Iran (hạng 21), Nhật Bản (23), Hàn Quốc (29), Australia (37). Trong khi đó, Với hai trận thua liên tiếp trước Việt Nam và Nhật Bản (0-2), đội tuyển Trung Quốc bị trừ 23,52 điểm, tụt xuống hạng 75, nhường vị trí 74 của lần xếp hạng gần nhất (tháng 12-2021) cho Iraq - đội bóng vừa được cộng 7,59 điểm.

Tháng 3 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu hai trận cuối vòng loại thứ ba World Cup 2022 gặp Oman và Nhật Bản. Kết quả hai trận đấu này sẽ tác động tới thứ hạng đội tuyển Việt Nam ở bảng xếp hạng tháng tới.

Đình Trọng chia tay CLB Hà Nội

Trên trang chủ chính thức của CLB Hà Nội đã đăng tải thông báo chia tay trung vệ Trần Đình Trọng. Đây là thông tin khiến NHM đội bóng Thủ đô cảm thấy bất ngờ bởi Đình Trọng được xem là một trong những trụ cột quan trọng của CLB Hà Nội trong những mùa giải vừa qua.

Trần Đình Trọng sinh năm 1997, trưởng thành từ Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Hà Nội. Đình Trọng là gương mặt trẻ tiêu biểu của CLB Hà Nội sau khi góp công mang về những chức vô địch quốc gia cấp độ U19, U21 trong giai đoạn 2014-2016.

ĐT Việt Nam vững Top 100 BXH FIFA - Đình Trọng chia tay CLB Hà Nội
Đình Trọng chia tay CLB Hà Nội.

Sau quãng thời gian này, Đình Trọng được cho CLB Sài Gòn mượn và thể hiện phong độ rất cao dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Đức Thắng. Mùa giải 2018, hậu vệ 24 tuổi trở lại khoác áo đội chủ sân Hàng Đẫy, đóng góp to vào chức vô địch V-League (2018, 2019), vô địch cúp Quốc gia (2019, 2020), vô địch Siêu cúp (2018, 2019, 2020).

Đình Trọng thi đấu 32 trận trong màu áo tím và 13 trận đấu cho tuyển Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. Đình Trọng đóng vai trò trụ cột trong hành trình vô địch AFF Cup 2018 của tuyển Việt Nam, nhưng những chấn thương liên tiếp đã khiến trung vệ sinh năm 1997 không thể thi đấu thường xuyên trong 2 năm qua.

Tại vòng loại World Cup 2022, Đình Trọng thi đấu cả 2 trận gần nhất, nhưng không thể chơi trọn vẹn cả trận do ảnh hưởng của chấn thương gối và sa sút thể lực. Hiện tại, điểm đến của Đình Trọng chưa được công bố nhưng theo nhiều nguồn tin, đó có thể là CLB Bình Định.

ĐT nữ Việt Nam nhận “mưa” phần thưởng

Sáng 11/2, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức Lễ mừng công đội tuyển nữ Việt Nam. Tính đến tối ngày hôm qua 10/2, đội tuyển nữ Việt Nam được thưởng và hứa thưởng có giá trị lên tới hơn 23 tỷ đồng.

Trong lễ mừng công sáng nay (11/2), thầy trò HLV Mai Đức Chung tiếp tục nhận được sự động viên khi UBND TP Hà Nội thưởng tuyển nữ 1 tỷ đồng, 2 xe ô tô được tặng tới HLV Mai Đức Chung và VFF để hỗ trợ di chuyển, 23 xe máy cho các cầu thủ nữ, 1 tỷ đồng từ các nhà tài trợ, Bamboo Airways sẽ tiếp tục đồng hành với chuyến bay thẳng sang Australia dự World Cup 2023…

U23 Indonesia chính thức rút khỏi Giải U23 Đông Nam Á 2022

Theo thông báo mới nhất của LĐBĐ Indonesia (PSSI), U23 Indonesia sẽ xin rút lui khỏi giải U23 Đông Nam Á 2022. Nguyên nhân được đưa ra là do đội tuyển Xứ vạn đảo thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng vì những ca nhiễm Covid-19 và chấn thương.

Hiện tại đã có 7 cầu thủ của U23 Indonesia dương tính với Covid-19. Ngoài ra có 4 cầu thủ khác được cho là đang trong thời gian ủ bệnh vì ở chung phòng với những người mắc bệnh. Hơn nữa U23 Indonesia hiện có thêm 3 ca chấn thương và chỉ còn 1 thủ môn duy nhất là Muhammad Riyand.

ĐT Việt Nam vững Top 100 BXH FIFA - Đình Trọng chia tay CLB Hà Nội
Thông báo được đưa ra trên trang chủ của LĐBĐ Indonesia.

Chính vì những lý do này mà HLV Shin Tae-yong phải gửi công văn tới liên đoàn và đề nghị hủy việc cho U23 Indonesia dự giải U23 Đông Nam Á 2022. Yêu cầu của chiến lược gia người Hàn Quốc sau đó đã được PSSI đáp ứng.

Với việc U23 Indonesia chính thức xin rút lui, giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022 sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Theo kết quả bốc thăm chia bảng, thầy trò HLV Shin Tae-yong nằm ở bảng B cùng với các đối thủ là Malaysia, Myanmar và Lào. Hiện tại, U23 Indonesia cũng đang là đương kim vô địch của giải.

V-League 2022 đón chào 'điều đặc biệt' chưa từng có trong lịch sử

Mùa giải Night Wolf V-League 2022 là lần đầu tiên các đội bóng sẽ ra sân với một bản nhạc hiệu tự sáng tác. Ông Trần Anh Tú – Chủ tịch HĐQT VPF phát biểu: “Tại mùa giải 2022, chúng ta sẽ được nghe bản nhạc ra sân rất xúc động. Trước đó tại mùa 2020, VPF có tiến hành mua bản quyền một bản nhạc ra sân với thời hạn 1 năm. Cũng từ ấy, VPF đã quyết định tìm cách để bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam có bản nhạc của riêng mình.

Khi bật bản nhạc lên, tôi cảm thấy có một sự hùng hồn. VPF rất hãnh diện khi mùa giải tới, những trận đấu của giải chuyên nghiệp Việt Nam sẽ có bản nhạc ra sân hoành tráng nhưng cũng đượm tính dân tộc Việt Nam trong đó”.

ĐT Việt Nam vững Top 100 BXH FIFA - Đình Trọng chia tay CLB Hà Nội
HAGL là một trong số ứng viên đua vô địch ở V-League 2022.

Việc lần đầu tiên trong lịch sử một giải đấu chuyên nghiệp quốc nội có bản nhạc hiệu ra sân tự sáng tác giúp V-League 2022 càng trở nên hấp dẫn. Bên cạnh những yếu tố bên lề, chất lượng chuyên môn của giải đấu năm nay cũng được kỳ vọng sẽ nâng cao hơn rất nhiều so với mọi năm. Bởi lẽ, việc không thi đấu trọn vẹn mùa giải năm 2021, phần nào đó khiến tất cả các CLB đều quyết tâm và khao khát trở lại hơn bao giờ hết.

Do Than Quảng Ninh đã không đủ tư cách tham dự, V-League 2022 sẽ chỉ có 13 đội bóng tranh tài. Theo lịch thi đấu, vòng 1 V-League 2022 sẽ khởi tranh từ ngày 25/2 tới. Các trận đấu tại vòng 1 hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn với màn so tài giữa Nam Định vs HAGL, Bình Định vs Viettel hay Hà Nội FC vs Thanh Hóa.

Hà Đức Chinh nhiễm COVID-19

Tiền đạo Hà Đức Chinh mới đây đã tiến hành kiểm tra cho kết quả dương tính với COVID-19 khi test nhanh. Thủ thành Bùi Tiến Dũng cũng đã bị nhiễm COVID-19. Đây là lần thứ 2 cựu thủ môn U23 Việt Nam dương tính COVID-19.

Trước đó, tiền vệ Nguyễn Quang Hải cũng phát hiện nhiễm COVID-19 sau khi thực hiện kiểm tra test nhanh. Được biết, cả ba cầu thủ kể trên đã có buổi gặp gỡ và đi chơi cùng nhau trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua.