U19 Đông Nam Á 2022: U19 Singapore trở thành đội đầu tiên bị loại

(VOH) - Hòa Malaysia, U19 Singapore là đội đầu tiên bị loại tại U19 Đông Nam Á 2022; U19 Lào giành chiến thắng kịch tính trước U19 Campuchia.

U19 Singapore là đội đầu tiên bị loại tại U19 Đông Nam Á 2022

U19 Singapore gây thất vọng lớn khi đã để thua cả hai trận đầu tiên của vòng bảng trước những đối thủ được đánh giá dưới cơ như U19 Campuchia và U19 Timor Leste. Vì thế nếu thua U19 Malaysia, cơ hội đi tiếp của đội bóng đảo quốc sư tử xem như khép lại.

Với động lực như vậy, U19 Singapore đã chơi nỗ lực trước đối thủ. Suốt 45 phút đầu tiên, đội bóng áo đỏ cố gắng trong cả tấn công và phòng ngự. Bất chấp điều đó, U19 Malaysia vẫn là đội bóng chiếm thế chủ động nhờ vào nền tảng thể lực tốt hơn hẳn.

U19 Singapore trở thành đội đầu tiên bị loại - U19 Lào độc chiếm ngôi đầu bảng B
Hòa Malaysia, U19 Singapore là đội bóng đầu tiên bị loại tại U19 Đông Nam Á 2022.

Trong hiệp đầu tiên, U19 Malaysia có 6 cú dứt điểm nhưng tỏ ra khá phí phạm và cẩu thả trong các tình huống kết thúc, trong đó có một pha 3-đánh-3 ở phút 43 chấm dứt sau một pha sút ra ngoài cả mét từ Yuslan. Cơ hội nguy hiểm nhất của đội bóng áo vàng đến ở phút thứ 9, nhưng thủ môn Faizal của U19 Singapore đã xuất thần cản phá cú sút xa đầu tiên lẫn một cú đá bồi sau đó.

Ở hiệp đấu thứ hai, U19 Malaysia tiếp tục lấn lướt về mặt thế trận. Tuy nhiên, U19 Singapore mới là đội sở hữu cơ hội nguy hiểm nhất. Phút 66, U19 Singapore tung ra 3 cú dứt điểm liên tiếp nhưng vẫn không thể chọc thủng lưới U19 Malaysia. Bắt đầu từ pha đi bóng và thực hiện cú cứa lòng của Raoul Suhaimi, sau đó 2 đồng đội của anh băng vào đá bồi bất thành trước sự xuất sắc của thủ môn Zulhilmi Sharani, đặc biệt là cú sút thứ 2 ở cự ly cực gần.

Đến phút bù giờ, hai đội trở nên mất bình tĩnh và tạo ra một tình huống hỗn loạn. Tỷ số 0-0 được duy trì đến hết trận. Với việc chỉ có 1 điểm sau 3 trận, U19 Singapore coi như tự loại mình ra khỏi cuộc đua. Trong khi đó, U19 Malaysia cũng đứng trước nguy cơ bị loại dù đã có 4 điểm.

U19 Lào giành chiến thắng kịch tính trước U19 Campuchia

U19 Lào và U19 Campuchia chơi ấn tượng tại bảng B. Hai đội bóng này đều đang sáng cửa ghi danh vào vòng bán kết. Do vậy, cuộc đối đầu cũng là nơi quyết đấu cho tấm vé vào bán kết.

Bước ngoặt đến ngay từ phút thứ 7. Tiền vệ tấn công Phantthavong thực hiện cú sút xa uy lực mang về bàn mở tỷ số từ rất sớm cho U19 Lào. Sẵn đà tâm lý, đội bóng này càng chơi càng hay.

U19 Singapore trở thành đội đầu tiên bị loại - U19 Lào độc chiếm ngôi đầu bảng B
U19 Lào giành chiến thắng kịch tính trước U19 Campuchia.

Và trong một ngày chói sáng, Phantthavong tiếp tục là tác giả của bàn nhân đôi cách biệt. Phút 25, từ cú tạt bóng đẹp mắt của đội trưởng Chanthavixay, Phantthavong tung cú đánh đầu cực kỳ hiểm hóc. Bàn thắng đến có phần may mắn khi bóng đi trúng mép dưới xà ngang, đập đất rồi lại chạm người thủ môn của U19 Campuchia đi vào lưới.

Mãi đến phút 85, cầu thủ vào thay người Sovan Dauna mới ghi một bàn thắng đẹp mắt để rút ngắn cách biệt cho U19 Campuchia. Tuy nhiên, khoảng thời gian còn lại không đủ để đội bóng áo trắng kịp thời gỡ hòa.

Đánh bại U19 Campuchia 2-1, U19 Lào độc chiếm ngôi đầu bảng B với 6 điểm. Dù thua trận nhưng U19 Campuchia vẫn còn cơ hội đi tiếp khi họ kém đội nhì bảng U19 Malaysia chỉ 1 điểm.

U19 Việt Nam quyết chiến U19 Thái Lan cho tấm vé vào bán kết

Ở lượt trận thứ 3, U19 Việt Nam có chiến thắng dễ dàng 4-0 trước U19 Brunei. Trong khi đó, U19 Thái Lan hòa U19 Indonesia với tỷ số 0-0. Với kết quả này, cả hai cùng có 7 điểm song U19 Việt Nam đứng đầu do hơn chỉ số phụ (+7 so với +4).

Xếp sau lần lượt là U19 Myanmar (6 điểm) và U19 Indonesia (5 điểm). Trong khi đó, U19 Philippines và U19 Brunei chưa có điểm số nào, đã bị loại. Cuộc đua giành hai tấm vé vào bán kết là câu chuyện giữa U19 Việt Nam, U19 Thái Lan, U19 Myanmar và U19 Indonesia.

U19 Singapore trở thành đội đầu tiên bị loại - U19 Lào độc chiếm ngôi đầu bảng B
U19 Việt Nam đang tạm đứng đầu bảng A.

Xét về lịch thi đấu, U19 Việt Nam và U19 Myanmar bất lợi hơn đối thủ. U19 Việt Nam sẽ chạm trán U19 Myanmar ở lượt trận thứ 4 với mệnh lệnh phải thắng. Lợi thế lớn nhất với U19 Việt Nam là toàn bộ đội hình chính nghỉ ngơi ở lượt trận vừa rồi. Với lịch thi đấu 2 ngày/trận, điều này rất quan trọng với U19 Việt Nam.

Trong khi đó, U19 Myanmar đã phải căng sức thi đấu hai trận vừa qua gặp U19 Thái Lan và U19 Philippines. Họ cũng để thua đậm U19 Thái Lan với tỷ số 0-3. Rõ ràng, U19 Myanmar bị đánh giá thấp hơn và ba điểm nằm trong tầm tay của đoàn quân HLV Đinh Thế Nam.

Cũng ở lượt trận này, U19 Indonesia lẫn U19 Thái Lan được dự báo không quá khó khăn để giành ba điểm khi các đối thủ U19 Philippines, U19 Brunei quá yếu. Nếu kịch bản cả ba đội cùng giành ba điểm, lượt đấu cuối, U19 Việt Nam và U19 Thái Lan sẽ quyết đấu.

Bởi lẽ, chủ nhà U19 Indonesia có lợi thế khi chỉ gặp U19 Myanmar ở lượt trận cuối. U19 Việt Nam và U19 Thái Lan buộc phải thắng nếu muốn chắc tấm vé vào bán kết. Trong trường hợp hòa, khả năng tính hiệu số rất cao bởi U19 Indonesia, U19 Việt Nam và U19 Thái Lan có cùng điểm số.

Kịch bản rất khó lường có thể xảy đến ở hai lượt trận cuối bảng A U19 Đông Nam Á 2022. Và người hâm mộ chờ đợi, đoàn quân của HLV Đinh Thế Nam có đủ bản lĩnh vượt qua thời điểm kịch tính này.

U19 Việt Nam đẩy U19 Indonesia vào thế khó

Tờ Sportstar của Indonesia nhận định đội bóng xứ Vạn đảo lúc này rơi vào tình thế khó khăn khi thua kém về mặt điểm số so với U19 Việt Nam và U19 Thái Lan. Theo quy định, chỉ có 2 đội đứng đầu mới giành vé đi tiếp. U19 Indonesia đã mất đi quyền tự quyết số phận sau khi có 2 trận hòa trước 2 đội bóng được đánh giá mạnh nhất bảng là U19 Việt Nam và U19 Thái Lan.