U22 Việt Nam có thể bị loại nếu để thua U22 Thái Lan 2 bàn trở lên

(VOH) - Mặc dù đang dẫn đầu bảng với 12 điểm cùng hiệu số +13, nhưng tuyển U22 Việt Nam có thể bị loại nếu để thua U22 Thái Lan 2 bàn trở lên ở lượt trận cuối vòng bảng B.

Sau loạt trận thứ tư ở bảng B, U22 Việt Nam dẫn đầu bảng với 12 điểm cùng hiệu số +13. Bám đuổi quyết liệt phía sau lần lượt là U22 Indonesia (9 điểm, hiệu số +11) và U22 Thái Lan (9 điểm, +10).

U22 Việt Nam có thể bị loại nếu để thua U22 Thái Lan 2 bàn trở lên

Niềm vui của các cầu thủ U22 Việt Nam sau khi Đức Chinh mở tỷ số trước U22 Singapore. Ảnh: TTO

Tại SEA Games 30, hiệu số bàn thắng thua được tính trước kết quả đối đầu khi so sánh hai đội bằng điểm với nhau. Vì thế, dù đã thắng 4 trận, có tuyệt đối 12 điểm và đang đứng đầu bảng, U22 Việt Nam vẫn còn đó nguy cơ bị loại sau lượt trận cuối.

Nếu thắng hoặc hòa U22 Thái Lan, U22 Việt Nam chắc chắn giành quyền đi tiếp với ngôi đầu bảng bất chấp kết quả của các trận đấu còn lại.

Còn nếu thua U22 Thái Lan, U22 Việt Nam bằng 12 điểm với chính đối thủ và phải so sánh hiệu số để phân hạng cao thấp.

Và nếu chỉ thua U22 Thái Lan cách biệt 1 bàn, U22 Việt Nam với hiệu số cao hơn (+12 so với +11) và chắc chắn giành quyền đi tiếp bất chấp kết quả trận đấu còn lại của U22 Indonesia.

Nhưng nếu U22 Việt Nam để thua hai bàn hoặc đậm hơn, U22 Thái Lan sẽ xếp trên nhờ vượt trội hơn về hiệu số.

Lúc này, ở cặp đấu còn lại, nếu đánh bại U22 Lào, U22 Indonesia và U22 Thái Lan sẽ đi tiếp, còn loại U22 Việt Nam.

Trường hợp U22 Indonesia không thắng U22 Lào, U22 Việt Nam sẽ vẫn đi tiếp bất chấp kết quả đối đầu U22 Thái Lan ở lượt trận cuối như thế nào.

Do đó, ở lượt trận cuối, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ đụng độ đội bóng Xứ chùa Vàng, đây được xem là trận đấu vất vả và mang tính quyết định tuyển U22 Việt Nam có giành quyền đi tiếp vào bán kết SEA Games 30 hay không khi đội trưởng Quang Hải dính chấn thương và có nhiều khả năng không góp mặt trong trận đấu quan trọng này.

Trong buổi họp báo sau chiến thắng 1-0 trước U22 Singapore, ông Park Hang-seo cũng cho biết, ông buộc phải có những điều chỉnh để tìm ra giải pháp cho U22 Việt Nam và U22 Việt Nam không được phép thua cách biệt 2 bàn.

Trận đấu giữa U22 Việt Nam với U22 Thái Lan ở lượt trận cuối bảng B sẽ diễn ra lúc 15 giờ ngày 5/12 tới.

Quang Hải nhiều khả năng không có mặt trong trận đại chiến với Thái Lan: Chiến thắng trước U22 Singapore là một chiến thắng không đơn giản với U22 Việt Nam khi đội trưởng Quang Hải dính chấn thương và sớm phải rời sân.