U23 Việt Nam kiệt sức vì màn chống đẩy

Trong ngày Hà Đức Chinh lên tuyển U23 Việt Nam, cầu thủ của SHB Đà Nẵng đã cùng các đồng đội trải qua bài tập chống đẩy cực nặng.

Sau khi ghi bàn giúp Đà Nẵng hòa Quảng Nam ở vòng 3 V-League 2019, Hà Đức Chinh đã góp mặt cùng ĐT U23 Việt Nam vào buổi tập chiều 8/3.

 

Hà Đức Chinh tập luyện tích cực khi giải tỏa được áp lực với bàn thắng vào lưới Quảng Nam.

Các cầu thủ U23 Việt Nam trong chiều 8/3 tập chạy bước ngắn theo nhiều cách di chuyển chân khác nhau.

Bài tập này giúp các cầu thủ khởi động hết các bộ phận khi HLV Park Hang Seo yêu cầu phải đánh tay thật mạnh.

Đình Trọng khởi động cùng cả đội nhưng đến bài tập chiến thuật, trung vệ sinh năm 1997 lại phải ra tập riêng với HLV thể lực Park Sung Guyn.

Không khí tập luyện nghiêm túc của các cầu thủ U23 Việt Nam trong buổi chiều ngày 8/3.

Từ khi tập trung đến nay, HLV Park Sung Guyn thường xuyên đổi mới nội dung khởi động. 

Sau màn chạy bước ngắn, các cầu thủ U23 Việt Nam tiếp tục trải qua bài chống đẩy với yêu cầu khá khắc nghiệt từ ban huấn luyện. Tiêu biểu như việc các cầu thủ không được chống đẩy liền lúc mà phải giữ để chống đẩy theo nhịp do HLV Park Hang Seo trực tiếp đếm.

Cũng vì tính chất bài tập nặng nên sau khi kết thúc, nhiều cầu thủ U23 Việt Nam nằm vật ra sân vì quá mỏi.

Bùi Tiến Dũng và các thủ môn tập luyện ở sân riêng, nhường chỗ cho toàn đội tập chiến thuật.

Thủ thành Văn Toản thực hiện một pha bay người cản phá bóng trong buổi tập chiều 8/3. Theo dự kiến, ĐT U23 Việt Nam sẽ tập buổi tiếp theo vào 17h00 ngày 9/3.