Vận động viên khuyết tật Nga bị cấm tại Paralympic mùa đông 2018

(VOH) - Đội tuyển Paralympic Nga sẽ chỉ được làm khán giả trong kỳ Paralympic mùa đông 2018 tổ chức Pyeongchang của Hàn Quốc do lệnh cấm của Ủy ban Paralympic quốc tế (IPC).

Nga dành 80 huy chương, trong đó có 30 huy chương vàng tại Paralympic Sochi 2014

Thông báo được Ủy ban Paralympic Nga (RPC) công bố trên trang website của mình.

Quyết định của IPC được xác nhận bởi Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), về việc cấm các vận động viên khuyết tật Nga tham gia Paralympic vào năm 2016 tại Rio de Janeiro kéo dài đến Paralympic mùa đông ở Pyeongchang 2018.

Quyết định được đưa ra sau khi người đứng đầu ủy ban điều tra của WADA – luật sư người Canada Richard McLaren công bố báo cáo phát hiện, mẫu thử của nhiều cầu thủ đang thi đấu ở giải VĐVG Nga đều dương tính với doping. Ngoài ra, còn có hàng chục VĐV Nga đã sử dụng doping tại Olympic Sochi 2014.

Moscow nộp đơn khiếu nại về quyết định này của IPC nhưng CAS vẫn duy trì lệnh cấm - đồng thời bỏ qua kiến nghị có chữ ký của 300.000 người kêu gọi giám đốc IPC cho phép đội Nga tham gia thế vận hội.

Quyết định của CAS cũng khẳng định sẽ đình chỉ một người Nga trong Ủy ban Olympic Quốc tế.