VFF chính thức công bố phương án tổ chức V-League 2020

Sau quãng thời gian tạm hoãn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, mới đây VFF đã thông qua phương án để chốt cách thức tổ chức V-League.

Sau cuộc họp được tổ chức vào sáng 13/5, LĐBD Việt Nam VFF đã chính thức đưa ra phương án tổ chức hai giải VĐQG V-League và hạng nhất 2020. 

Đối với giải V-League sẽ khởi tranh trở lại vào ngày 5/6 và có thể kết thúc vào ngày 25/10 tới. Thêm vào đó, ban tổ chức cũng đã chia ra 2 giai đoạn. Trong giai đoạn 1 sẽ bắt đầu từ vòng đấu thứ 3 đến hết vòng 13 (5/6 – 2/8), trong khi giai đoạn 2 diễn ra từ ngày 14/8 – 25/10.

Sau khi thi đấu hết lượt đi, căn cứ vào thành tích thi đấu các đội, 8 đội bóng dẫn đầu sẽ thi đấu tranh ngôi vô địch. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm. Trong khi 6 đội bóng còn lại ở nhóm cuối sẽ thi đấu với nhau để chọn đội xuống hạng. 

Hình thức thi đấu mới được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian diễn ra giải đấu thay vì các CLB tiếp tục đá 13 vòng đấu của lượt về như trước. Ở phương án mới, các CLB nhiều nhất cũng chỉ đá thêm 7 vòng đấu trong giai đoạn 2 trong khi các đội ở nhóm cuối chỉ phải đá 5 vòng.

Quang Hải tại V-league

Giống như hạng đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam, giải hạng nhất cũng sẽ được tổ chức với cách thức tương tự. Cụ thể, giải đấu sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ 6/6 đến 26/9 với 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1 (dự kiến diễn ra từ 6/6 – 3/8) với 11 vòng. Sau khi thi đấu, nhóm 6 đội đầu bảng sẽ bước vào giai đoạn 2 (từ 15/8 – 26/9) để tìm ra chủ nhân của chức vô địch. Khi ấy, các CLB sẽ chơi 5 lượt, tranh chức vô địch cũng như suất lên hạng trong khi nhóm 6 đội cuối bảng cũng thi đấu với số trận tương tự để xác định việc xuống hạng.

Ngoài 2 giải đấu nói trên, liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đã chốt phương án tổ chức cúp quốc gia. Theo đó, đấu trường này sẽ tái khởi tranh vào ngày 23/5 và kết thúc vào 31/10.