Vì Covid-19, Liverpool tạm hoãn kế hoạch mở rộng sân Anfield

Theo báo chí Anh, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Liverpool tạm hoãn kế hoạch mở rộng sân Anfield.

Ngoại hạng Anh đang tạm hoãn vô thời hạn do ảnh hưởng của Covid-19, khi bóng đá không diễn ra kế hoạch của các đội bóng buộc phải thay đổi. Ngoài việc bị ảnh hưởng bới vấn đề tài chính, đại dịch đang khiến toàn cầu sợ hãi cũng ảnh hưởng một phần đến kế hoạch nâng cấp sân Anfield của Liverpool.

Sân Anfield của Liverpool

Sân Anfield của Liverpool

Theo báo chí Anh, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Liverpool tạm hoãn kế hoạch mở rộng sân Anfield. Dự kiến, Liverpool chỉ có thể hoàn thành việc lắp đặt thêm 7.000 chỗ ngồi mới ở sân Anfield vào mùa Hè 2023, chậm hơn 1 năm so với kế hoạch ban đầu.

Trước đó, Liverpool đã lên kế hoạch khởi công vào tháng 12 năm nay và hoàn thành việc nâng cấp sân nhà trong vòng 18 tháng. Dự án này có tổng vốn đầu tư khoảng 60 triệu bảng.

Hiện Liverpool đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mùa giải 2019/20, sau 29 vòng đấu họ hơn đội xếp thứ 2 là Man City tới 25 điểm. The Kop đang chờ đợi ngày đăng quang chức vô địch.