Việt Nam tạm đứng thứ 4 tại ASEAN Para Games 2017

(VOH) – Ngày 20/9, dù các VĐV tiếp tục mang vàng về cho đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam nhưng Thái Lan đã vươn lên mạnh mẽ và tạm giữ vị trí thứ 3 trên BXH.

Trong ngày thi đấu thứ 3, ngay buổi sáng VĐV Nguyễn Hoàng Minh đã "mở hàng" cho đoàn thể thao Việt Nam khi giành tấm HCV ở nội dung điền kinh 1.500m hạng thương tật T12, với thời gian 4 phút 41 giây 30.

Đây là chiếc HCV thứ 3 của Hoàng Minh tại giải năm nay. Trước đó, anh đã giành HCV ở nội dung 400m, 800m hạng thương tật T12 và 1 HCB nội dung 5.000m hạng thương tật T12/13.

Hoàng Minh (giữa) đã giành 3 HCV tại ASEAN Para Games 2017. Ảnh: M.Q

Cũng ở nội dung điền kinh, VĐV Vương Châu (ném dĩa hạng thương tật F42/43) và Nguyễn Thị Hải (ném lao hạng thương tật F56/57) cũng đã mang về thêm 2 tấm HCV cho đoàn thể thao khuyết tật Việt Nam.

Trên đường đua xanh, kình ngư Trịnh Thị Bính Như (hạng thương tật SB5) đã xuất sắc giành tấm HCV 100m ếch nữ với thành tích 1 phút 55 giây 47, đồng thời thành tích này cũng xô ngã kỷ lục ASEAN Para Games do chính Bích Như giữ là 2 phút 1 giây.

Bích Như (phải) xô ngã kỷ lục ASEAN Para Games. Ảnh: T.P

Bên cạnh đó còn có 2 tấm HCV của kình ngư Vi Thị Hằng (100m ếch hạng thương tật SB6) và Nguyễn Văn Tùng (100m bướm hạng thương tật S11).

Các kỳ thủ cờ vua cũng đóng góp chiếc HCV đầu tiên cho đoàn Việt Nam tại giải năm nay với chiếc HCV nội dung đồng đội nữ cờ tiêu chuẩn của Nguyễn Thị Mỹ Linh/Nguyễn Thị Minh Thư.

BXH tạm thời sau ngày 20/9. Ảnh: Chụp màn hình

Với kết quả này, Việt Nam đã để Thái Lan qua mặt và tạm xếp thứ 4 toàn đoàn với 25 HCV. Indonesia tiếp tục bứt phá trên ngôi nhất bảng, bỏ xa các đoàn phía sau với 70 HCV, xếp sau là Malaysia (53 HCV), Thái Lan (33 HCV).