Vòng loại World Cup 2022: ĐT Việt Nam hội quân chuẩn bị đấu Australia

(VOH) - HLV Park Hang Seo đã gây bất ngờ khi loại tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh trong danh sách 30 cầu thủ ĐTQG Việt Nam chuẩn bị cho chuyến làm khách tới sân của Australia.

Danh sách triệu tập ĐT Việt Nam: Tuấn Anh vắng mặt, Hùng Dũng trở lại

Hôm 7/1, HLV trưởng Park Hang Seo đã đề xuất triệu tập 30 cầu thủ vào danh sách ĐT Việt Nam, chuẩn bị cho chuyến đến làm khách trên sân ĐT Australia tại Vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á. Đây cũng là đợt tập trung đầu tiên trong năm 2022 của ĐT Việt Nam.

Trong số 30 cầu thủ được đề xuất triệu tập, HLV Park Hang-seo tiếp tục đảm bảo nguyên tắc vừa duy trì bộ khung ổn định với lực lượng chủ lực, vừa bổ sung những nhân tố mới để gia tăng tính cạnh tranh đồng thời trao cơ hội cho những gương mặt trẻ xuất sắc để tạo lớp kế cận cho đội tuyển.

HLV Park Hang Seo công bố danh sách triệu tập ĐT Việt Nam: Hùng Dũng trở lại
Hùng Dũng quay trở lại ĐT Việt Nam.

Có thấy rằng, bên cạnh những nhân tố đã khẳng định được vị trí trong đội hình như thủ thành Bùi Tấn Trường, Trần Nguyên Mạnh, hậu vệ Quế Ngọc Hải, Nguyễn Thành Chung, Bùi Tiến Dũng, Vũ Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy, Hồ Tấn Tài, tiền vệ Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Công Phượng, Phan Văn Đức…, thì sự trở lại cũng những cái tên như Nguyễn Hữu Tuấn, Nguyễn Đức Chiến, Tô Văn Vũ, Phạm Tuấn Hải và đặc biệt là Đỗ Hùng Dũng hứa hẹn sẽ mang đến bầu không khí tươi mới cho đợt hội quân sắp tới.

Ngoài ra, không thể không nhắc tới lực lượng các cầu thủ trẻ giàu triển vọng, với những cái tên như hậu vệ Nguyễn Thanh Bình, Liễu Quang Vinh, Lê Văn Xuân, Nguyễn Trọng Long, Lê Văn Đô, Hồ Thanh Minh.

HLV Park Hang Seo công bố danh sách triệu tập ĐT Việt Nam: Hùng Dũng trở lại
Tuấn Anh không có tên trong đợt tập trung lần này của ĐT Việt Nam.

Tuy vậy, vì lý do chấn thương nên đợt tập trung sắp tới của đội tuyển cũng có một số sự vắng mặt đáng chú ý như tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh, hậu vệ Đỗ Duy Mạnh, tiền đạo Hà Đức Chinh.

Tương tự là trường hợp của hậu vệ Nguyễn Trọng Hoàng, Đoàn Văn Hậu, thủ thành Đặng Văn Lâm và Nguyễn Văn Toản. Được biết, Trọng Hoàng vẫn đang điều trị thoát vị đĩa đệm, trong khi Văn Hậu, Văn Toản và Văn Lâm cũng đang trong giai đoạn điều trị hồi phục sau phẫu thuật.

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ bắt đầu tập trung, tập luyện từ ngày 13/1. Trước khi lên đường sang Australia, HLV Park Hang-seo sẽ chốt lại danh sách gồm 23 cầu thủ.

Danh sách triệu tập ĐT Việt Nam:

  • Thủ môn: Trần Nguyên Mạnh (Viettel), Bùi Tấn Trường (CLB Hà Nội), Nguyễn Văn Hoàng (SLNA);
  • Hậu vệ: Nguyễn Thành Chung, Trần Đình Trọng (CLB Hà Nội), Nguyễn Phong Hồng Duy, Nguyễn Hữu Tuấn, Vũ Văn Thanh (HAGL), Quế Ngọc Hải, Phạm Xuân Mạnh (SLNA), Nguyễn Đức Chiến, Nguyễn Thanh Bình, Bùi Tiến Dũng (Viettel), Liễu Quang Vinh (SHB Đà Nẵng), Hồ Tấn Tài (Bình Định)
  • Tiền vệ: Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Quang Hải, Lê Văn Xuân (CLB Hà Nội), Lương Xuân Trường, Trần Minh Vương (HAGL), Phan Văn Đức (SLNA), Tô Văn Vũ (B.Vình Dương), Nguyễn Trọng Long (TP.HCM), Lê Văn Đô (PVF)
  • Tiền đạo: Phạm Tuấn Hải (CLB Hà Nội), Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng (HAGL), Nguyễn Tiến Linh (B.Bình Dương), Hồ Thanh Minh (Huế)

Lộ diện tổ trọng tài điều khiển trận ĐT Việt Nam gặp ĐT Trung Quốc

FIFA cử tổ trọng tài chất lượng bắt trong các trận đấu của đội tuyển Việt Nam với Australia và Trung Quốc tại vòng loại cuối World Cup 2022.

Cụ thể, trận đấu giữa ĐT Việt Nam gặp ĐT Trung Quốc tại Mỹ Đình vào ngày 1/2 (mồng 1 Tết), Vua áo đen là ông Nawaf Ghayyath. Được biết, trọng tài Ghayyath là người từng bắt trong các trận Tây Ban Nha vs Australia và Bồ Đào Nha gặp Ghana tại VCK World Cup 2014 trên đất Brazil.

HLV Park Hang Seo công bố danh sách triệu tập ĐT Việt Nam: Hùng Dũng trở lại
Lộ diện tổ trọng tài điều khiển trận ĐT Việt Nam gặp ĐT Trung Quốc.

"Vị vua áo đen" này được đánh giá là một trọng tài giỏi, đạt cấp trọng tài FIFA từ năm 2008. Trước đó, ông Ghayyath cũng đã từng điều khiển trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan trên sân Mỹ Đình tại vòng loại World Cup 2018.

Các trợ lý trọng tài là Salman Mohamed Jaafar Mohamed và Abdulla Mohsen (Bahrain), trọng tài thứ 4 là ông Sarray Mohanad Qasim Eesse (Iraq). Trọng tài phụ trách phòng VAR là Taqi Aljaafari (Singapore).

HLV Park Hang Seo công bố danh sách triệu tập ĐT Việt Nam: Hùng Dũng trở lại
Trọng tài Ko Hung Jin.

Trong khi đó, trọng tài điều khiển trận Australia vs tuyển Việt Nam ngày 27/1 là ông Ko Hung Jin, người Hàn Quốc. Vua áo đen này từng được FIFA phân công nhiệm vụ tại Asian Cup 2019 và vòng loại thứ 2, thứ 3 World Cup 2022.

Hai trợ lý gồm trọng tài Yoon Jaeyeol và Park Sang Jun. Trọng tài thứ 4 là ông Kim Woo Sung. Trọng tài điều khiển VAR ở trận này là ông Kim Jong Hyeok. Tổ trọng tài điều khiển trận đấu đều là người Hàn Quốc.

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 13/1 tới đây để chuẩn bị cho 2 trận đấu tại Vòng loại World Cup 2022 này.

CLB TP Hồ Chí Minh chiêu mộ ngoại binh thay thế Lee Nguyễn

Hôm 5/1, CLB TP Hồ Chí Minh đã thông báo chia tay với chân sút Lee Nguyễn sau một mùa giải gắn bó. Nguyên nhân được đưa ra là do phía công ty đại diện của cầu thủ này đòi mức lương quá cao và đội chủ sân Thống Nhất thì không đồng ý với điều này.

Chỉ 1 ngày sau đó (6/1), đội bóng của chủ tịch Hữu Thắng đã công bố chiêu mộ thành công tân binh Bruno Cosendey để thay thế cho Lee Nguyễn.

HLV Park Hang Seo công bố danh sách triệu tập ĐT Việt Nam: Hùng Dũng trở lại
CLB TP Hồ Chí Minh chiêu mộ ngoại binh thay thế Lee Nguyễn - Ảnh 1.

Bruno Cosendey sinh năm 1997, chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm và là sản phẩm của lò đào tạo Vasco da Gama. Dẫu vậy, anh chưa từng được ra sân lần nào trong các trận đấu chính thức tại đây.

So với những mùa giải trước khi vung tiền không tiếc để chiêu mộ cầu thủ, TP Hồ Chí Minh chuẩn bị cho V-League 2022 khá yên ắng. Họ không còn tậu những bản hợp đồng có tiếng tăm như trước.

Trong thời gian qua, HLV Trần Minh Chiến cũng chỉ chọn một số gương mặt ít tiếng tăm như Ngọc Tỉnh, Quốc Gia… để làm nhân sự cho mùa giải tới. CLB TP Hồ Chí Minh cũng gặp nhiều khó khăn trong quá trình chuẩn bị vừa qua do ảnh hưởng của COVID-19. Lo ngại dịch bệnh nên thầy trò ông Trần Minh Chiến phải rút ngắn đợt tập huấn ở Vũng Tàu.