Vua nước rút Lê Văn Duẩn chia tay Cúp Truyền hình TPHCM 2018

(VOH) - Đang tổn thất lực lượng, việc vắng mặt của Lê Văn Duẩn khiến đội đua TPHCM càng thêm khó khăn, bởi giải còn đến 22 chặng đua phía trước.

Tay đua Lê Văn Duẩn (đội Anh văn Hội Việt Mỹ TPHCM) đã phải chia tay Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM do chấn thương không thể tiếp tục thi đấu khi giải mới trôi qua chưa được 1/3 chặng đường. Quyết định được lãnh đội xe đạp Anh văn Hội Việt Mỹ TPHCM đưa ra sáng 6/4.

Tay đua Lê Văn Duẩn (ngoài cùng bên trái) đang có phong độ tốt nhưng phải chia tay giải sau tai nạn ở chặng 8

Tay đua Lê Văn Duẩn (ngoài cùng bên trái) đang có phong độ tốt nhưng phải chia tay giải sau tai nạn ở chặng 8

Trước đó, ở chặng đua thứ 8 từ TP Đồng Hới, Quảng Bình đi TP Huế ngày 5/4, tay đua chủ lực của TPHCM Lê Văn Duẩn gặp tai nạn gần cầu Hiền Lương, Quảng Trị. Pha té ngã khiến tay đua quê Hóc Môn bị xây xát, nhưng anh vẫn nỗ lực hoàn tất chặng đua. Vừa về đến đích Lê Văn Duẩn được vào bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu.

Các bác sỹ bệnh viện Trung ương Huế chẩn đoán anh bị tràn khí tự do màn phổi phải, gãy cung bên xương sườn 6. Sau một đêm nằm khoa cấp cứu theo dõi, sáng 6/4 bệnh tình của tay đua này vẫn chưa tiến triển tốt nên phải tiếp tục nằm viện chăm sóc.

Lê Văn Duẩn đang được theo dõi tại Bệnh viện Trung ương Huế

Lê Văn Duẩn đang được theo dõi tại Bệnh viện Trung ương Huế

Ông Đỗ Thành Đạt, HLV trưởng đội Anh văn Hội Việt Mỹ TPHCM cho biết với tình hình này chắc chắn Lê Văn Duẩn sẽ không thể tiếp tục thi đấu. “Vắng Lê Văn Duẩn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc cạnh tranh các danh hiệu của đội tại giải, tuy nhiên sức khỏe của VĐV là quan trọng nhất”, - ông Đạt nói.

Đại diện nhà tài trợ Tôn Đông Á thăm hỏi Lê Văn Duẩn tại bệnh viện và hỗ trợ anh số tiền 10 triệu đồng

Đại diện nhà tài trợ Tôn Đông Á thăm hỏi Lê Văn Duẩn tại bệnh viện và hỗ trợ anh số tiền 10 triệu đồng

Lê Văn Duẩn là một trong những tay đua có nước rút tốt nhất làng xe đạp thể thao Việt Nam hiện nay. Ở giải xe đạp Cúp Truyền hình năm nay, anh cũng thi đấu với phong độ cao, 1 lần về nhất chặng và hiện xếp hạng 3 trên bảng tổng sắp cá nhân, đồng thời xếp hạng 3 trong cuộc cạnh tranh danh hiệu áo xanh vua nước rút. Anh là quân bài quan trọng trong chiến dịch cạnh tranh áo vàng, áo xanh lẫn đồng đội của Anh văn Hội Việt Mỹ TPHCM trong cuộc cạnh tranh với Gạo Hạt Ngọc trời An Giang, Bike Life Đồng Nai, Quân khu 7, Dược Domesco Đồng Tháp. Trước đó, tay đua trẻ Nguyễn Thắng của TPHCM cũng phải nói lời chia tay giải do gặp tai nạn gãy xương đòn ở chặng thứ 6 từ Thanh Hóa đi TP Vinh, Nghệ An.

Đang tổn thất lực lượng, việc vắng mặt của Lê Văn Duẩn khiến đội đua TPHCM càng thêm khó khăn, bởi giải còn đến 22 chặng đua phía trước.