"Vua nước rút" Nguyễn Thành Tâm khẳng định vị thế

(VOH) - Thắng chặng lần đầu giúp Nguyễn Thành Tâm áp sát danh hiệu áo xanh của Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7).

Chặng đua cự ly không quá dài nhưng có nhiều con dốc cao bào mòn thể lực VĐV

Chặng thứ 5 giải xe đạp Cúp truyền hình TP.HCM lần thứ 29 - 2017 diễn ra sáng 13/4, từ thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) đi TP Buôn Mê Thuột (Đắk Lắk) chứng kiến đẳng cấp của tay đua số 1 Việt Nam Nguyễn Thành Tâm (Gạo Hạt ngọc trời An Giang), khi anh xuất sắc về nhất chặng bằng nước rút thần tốc

Chặng đua này không quá dài, cự ly chỉ 127 km nhưng các VĐV phải chinh phục nhiều đoạn dốc cao rất tốn sức, lại có thời điểm phải thi đấu dưới trời mưa đã bào mòn thể lực các tay đua. Dù vậy, tốc độ đoàn đua vẫn duy trì ở mức cao, các tay đua quyết liệt ra sức tấn công để đánh chiếm các danh hiệu cá nhân lẫn đồng đội.

Khán giả hào hứng cổ vũ các tay đua tranh tài

Cuộc tấn công đáng kể nhất thuộc về nhóm khoảng 20 tay đua, trong đó có những gương mặt đẳng cấp như Lê Ngọc Sơn (Gạo Hạt ngọc trời An Giang), Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7), Ariya Phounsavath (Anh văn hội Việt Mỹ TP.HCM)… Các VĐV liên tục tấn công tìm cách thoát khỏi đoàn đông để bứt phá. Thế nhưng, các đội đua mạnh kèm cặp nhau chặt chẽ khiến những cuộc tấn công không tạo đột biến, mỗi khi có VĐV tách tốp đều bị đoàn đông nhanh chóng bắt lại.

Ở khoảng 30 km cuối, nỗ lực của Nguyễn Minh Việt, Nguyễn Anh Khoa (BTV Đại Nam Bình Dương) cùng Lường Văn Sinh (Bike Life Đồng Nai) giúp họ vượt lên dẫn đầu, có thời điểm tạo được khoảng cách khá an toàn so với tốp đông phía sau.

Thế nhưng còn cách đích khoảng 5 km, nhóm tay đua mạnh phía sau hiệp lực kéo đoàn đua gia nhập 3 VĐV thành đoàn đông lao về đích tranh nước rút.

Tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thành Tâm lần đầu tiên về nhất chặng ở giải năm nay

Lúc này, tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thành Tâm khẳng định mình là tay đua có nước rút tốt nhất Việt Nam khi qua mặt Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp), Lê Văn Duẩn (Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM) để cán đích đầu tiên sau 3 giờ 5 phút 47 giây, đạt tốc độ trung bình 41,016 km/giờ.

Chiến thắng chặng lần đầu tiên ở giải đua năm nay đã giúp Nguyễn Thành Tâm áp sát danh hiệu áo xanh của Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7) khi chỉ kém đối thủ 7 điểm.

Tay đua trẻ Nguyễn Dương Hồ Vũ vẫn giữ chắc áo vàng sau chặng 5

Về trong tốp đông đồng giờ, tay đua 18 tuổi Nguyễn Dương Hồ Vũ (đội Trẻ TP.HCM) tiếp tục bảo vệ thành công danh hiệu áo vàng lẫn áo trắng tổng sắp sau 5 chặng. Đây là thành tích rất đáng khen của tay đua trẻ này bởi anh không được đánh giá cao trước khi bước vào giải, chưa nói đến việc giữ áo vàng suốt mấy chặng liên tiếp.

Nội dung đồng đôi, BTV Đại Nam Bình Dương tiếp tục dẫn đầu, theo sau là Quân khu 7 và Dược Domesco Đồng Tháp

Ngày 14/4, đoàn đua thi đấu chặng 6 từ TP Buôn Mê Thuột đi Buôn Đôn và quay về Buôn Mê Thuột, lộ trình dự kiến 80 km.