
Các tay đua tranh nước rút tại đích đến.
Lộ trình ngắn, cùng với đó là quãng đường thẳng chưa đầy 1 km đã phải vào những khúc cua, rất khó cho các tay đua tăng tốc. Vì vậy, dù có một số cái tên mạnh dạn bứt tốp ra đi nhưng đều nhanh chóng bị bắt lại, đoàn đua hình thành tốp đông kể từ vòng đấu đầu tiên cho đến khi kết thúc.
Tại đích đến, tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thành Tâm của đội gạo Hạt ngọc trời, một trong những tay đua có nước rút tốt nhất Việt Nam hiện nay đã tỏa sáng với pha nước rút thần tốc, cán mức đầu tiên với thời gian 51 phút 41 giây, tốc độ trung bình 40,632km/h. Bám sát ngay sau Nguyễn Thành Tâm lượt là 2 anh em Lê Nguyệt Minh (Mathnasium TPHCM) và Lê Văn Duẩn (Anh văn Hội Việt Mỹ TPHCM).

Chặng đua này có lộ trình ngắn nên các tay đua đi theo tốp.
Kết thúc chặng đấu này, các thứ hạng tổng sắp không thay đổi khi Lê Nguyệt Minh vẫn tạm giữ áo vàng và áo xanh, áo trắng thuộc về Huỳnh Minh Nghĩa (Asenzo Đà Nẵng), trong khi đội Bảo vệ thực vật An Giang nắm chắc ngôi đầu nội dung đồng đội.
Ngày 13/1, giải tiếp tục thi đấu chặng thứ 6 từ Đồng Xoài, Bình Phước đi Tây Ninh, lộ trình dự kiến 155km.



%20v%E1%BB%81%20nh%E1%BA%A5t%20ch%E1%BA%B7ng%202%20%C4%91%E1%BB%83%20chi%E1%BA%BFm%20%C3%A1o%20v%C3%A0ng%20t%E1%BB%95ng%20s%E1%BA%AFp_350x200.jpg?w=1600&q=85)