8 tháng năm 2016, tín dụng tăng 9,09%

(VOH) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa thông tin về kết quả điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng 8 tháng năm 2016, định hướng những tháng cuối năm 2016.

Theo đó, đến ngày 23/8, tín dụng tăng 9,09% so với cuối năm 2015.

Đến ngày 23/8, tín dụng tăng 9,09% so với cuối năm 2015. Ảnh: laodong

Cơ cấu tín dụng tiếp tục chuyển dịch, tập trung vào sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên để hỗ trợ có hiệu quả hơn cho tăng trưởng kinh tế.

Riêng về chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, tính đến hết quý II/2016 đã có trên 540 Hội nghị đối thoại giữa các ngân hàng với các doanh nghiệp được tổ chức tại 63 tỉnh, thành phố của cả nước nhằm tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho trên 50.000 doanh nghiệp và hơn 120.000 đối tượng khác (hợp tác xã, tiểu thương, hộ gia đình...).

Tổng số tiền các ngân hàng cam kết cho vay mới đạt hơn 800.000 tỷ đồng. Lãi suất cho vay mới phổ biến 6-9%/năm đối với các khoản vay ngắn hạn, 9-11%/năm đối với các khoản vay trung, dài hạn. 

Đến cuối tháng 6, tỷ lệ nợ xấu của toàn hệ thống là 2,58%, giảm so với mức 2,78% vào tháng 5/2016.