Khu nhà xưởng gồm thang máy, nhà để xe, trạm điện, máy phát điện dự phòng, khu bốc xếp hàng hóa, hệ thống phòng cháy chữa cháy… Theo chủ đầu tư, công trình có tiêu chuẩn hiện đại, kết cấu vững chắc tích hợp nhiều công năng, dùng cho doanh nghiệp thuê lắp đặt máy móc đi vào sản xuất ngay.

Khu nhà xưởng cao tầng tại Khu chế xuất Tân Thuận khánh thành ngày 13/10/2015. Ảnh: VGP
"Điều này phù hợp với chủ trương của thành phố là khuyến khích doanh nghiệp hạ tầng đầu tư nhà xưởng cao tầng để phát huy hiệu quả nguồn đất đai có hạn của thành phố", ông Trần Thanh Hồng, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Tân Thuận lý giải.
Khu nhà xưởng cao tầng tại KCX Tân Thuận nói trên nằm trong chương trình thí điểm mô hình nhà xưởng cao tầng tại các khu chế xuất, khu công nghiệp giai đoạn 2015 – 2018 của thành phố. Khu nhà xưởng vừa khánh thành, đã có doanh nghiệp thuê hết toàn bộ diện tích gần 12.500 m2 để lắp đặt máy móc đưa vào sản xuất.
Chủ đầu tư cho biết, đầu năm 2016 này sẽ tiếp tục khởi công khu nhà xưởng cao tầng giai đoạn 2.
Tại KCN Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, vào giữa tháng 12/2015 cũng khởi công xây dựng giai đoạn 1 khu nhà xưởng gồm tầng trệt và 2 tầng lầu cùng các hạng mục phụ trợ để sản xuất kết hợp làm văn phòng, kinh phí xây dựng khoảng 60 tỷ đồng. Dự kiến sẽ hoàn thành sau 10 tháng xây dựng.
Theo quy hoạch, tại KCN Hiệp Phước có tổng cộng 4 nhà xưởng, cao 6 tầng, hai nhà xe cao 1 tầng và các hạng mục phụ. Tổng diện tích sàn xây dựng là hơn 46.000 m2.
Ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng – Phó Ban quản lý các KCX-KCN TP: "Chung cư nhà xưởng cao tầng sẽ bố trí ngành nghề sản xuất liên quan nhau, gần nhau nhằm tiết kiệm chi phí vận chuyển nguyên vật liệu và hình thành những khu công nghiệp hỗ trợ hoặc chuỗi liên kết doanh nghiệp cùng ngành nghề.
Chủ yếu sẽ tập trung vào 4 ngành công nghiệp chủ lực của thành phố mà đặc biệt là ngành công nghiệp hỗ trợ, cơ khí, điện tử, chế biến tinh lương thực thực phẩm, hóa dược phẩm… Bên cạnh đó, quỹ nhà xưởng xây sẵn cũng tập trung vào doanh nghiệp không phù hợp quy hoạch của thành phố phải di dời".
Theo chủ trương của Ủy ban nhân dân thành phố, các nơi được chọn thực hiện thí điểm nhà xưởng cao tầng gồm: KCN Hiệp Phước, KCX Tân Thuận, KCX Linh Trung, KCN Đông Nam và Khu công nghệ cao. Quy mô dự kiến của mỗi nhà xưởng khoảng 3 - 8 tầng, với diện tích sàn xây dựng từ 10.000 m2 đến 40.000 m2, riêng các xưởng có diện tích được bố trí từ 100 m2 đến 3.000 m2.
Kinh phí xây dựng do các công ty hạ tầng và doanh nghiệp thuê đất thực hiện.
Dù mới là bước đầu xây dựng và đưa vào hoạt động 1 khu nhà xưởng cao tầng tại KCX Tân Thuận nhưng đây được xem là hướng tích cực trong thu hút đầu tư tại TPHCM.

