Giá cả thị trường hôm nay 13/6: Hoa trái cây, lá xông sẵn sàng đón tết Đoan Ngọ

(VOH) – Chợ hoa Đầm Sen mở lại vào 3 ngày, lá xông, trái cây, bánh ú lá tro…đã tấp nập ở các chợ, siêu thị, sẵn sàng đón tết Đoan Ngọ.

Tết Đoan Ngọ hay còn gọi là Tết giết sâu bọ diễn ra mỗi năm vào ngày 5/5 âm lịch. Vào ngày Tết Đoan Ngọ, các gia đình thắp hương tạ ơn trời đất ban cho mùa màng bội thu, đồng thời bày tỏ mong ước sâu bọ không phát triển để cây cối đơm hoa kết quả tươi tốt. Theo thời gian, nhiều gia đình không gắn bó trực tiếp với ruộng, đồng nhưng trong ngày này vẫn thường làm mâm cỗ để cúng tổ tiên và cầu mong một mùa làm ăn mới thuận hòa, may mắn.

Tết Đoan Ngọ năm nay đến vào thời điểm cả nước vẫn đang căng mình chống dịch COVID-19. Chợ hoa Đầm Sen – một trong những nơi tiêu thụ lượng hoa lớn ở thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Nam bộ vừa được mở bán trở lại trong 3 ngày từ 11/6 đến 13/6 để hỗ trợ tiêu thụ hoa vụ Tết Đoan Ngọ. Giá bán các loại hoa năm nay tăng giá nhẹ, do lượng cung thời điểm này cao cũng bởi ảnh hưởng từ dịch COVID-19. Hoa cúc, vạn thọ giá 10.000 – 15.000 đồng/ bó. Hoa cát tường, cẩm chướng 30.000 – 40.000 đồng/ bó, hoa ly 40.000-80.000 đồng/bó, lay ơn 35.000-60.000 đồng/bó, tăng 10 – 20% so với ngày thường.

Giá hoa tươi tại các siêu thị giá ổn định. Một số loại trái cây, thực phẩm được nhiều hệ thống siêu thị khuyến mãi giảm giá và giao hàng tận nơi miễn phí.

Ngày 13 tháng 6 năm 2021, Thị trường hôm nay, Giá thực phẩm, Giá cả thị trường
Hoa tươi bày bán tại siêu thị. Ảnh minh họa: PN

Tại chợ Thị Nghè (quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, bánh ú nước tro giá trong khoảng 40.000-70.000 đồng/chục, tương tự mức giá năm trước. Ngoài bánh ú nước tro, cơm rượu, chè trôi nước cũng là món không thể thiếu trong ngày Tết Đoan ngọ. Còn lá xông được bán với giá từ 15.000 – 20.000 đồng/bó. Theo phong tục, lá xông được người dân mua hay hái về treo trước cửa nhà để xua xui xẻo, cầu may mắn cả năm. Mỗi bó gồm có xương rồng và các loại lá thơm như liễu, ngải cứu, lá bưởi, khuynh diệp, ngũ trảo... 

Giá cả các loại trái cây năm nay khá "mềm". Vải đang rộ mùa giá từ 35.000 - 45.000 đồng/kg, xoài chỉ từ 15.000 - 50.000 đồng/kg (tùy loại), chôm chôm vừa vào vụ giá 25.000 - 40.000 đồng/kg. Riêng măng cụt còn đầu mùa nên giá vẫn còn khá cao, 75.000 - 90.000 đồng/kg...