Giá cả thị trường hôm nay 16/2/2021: Siêu thị bán buổi sáng, chợ ít người mua

(VOH) – Mùng 5 Tết, chợ và siêu thị đã bán trở lại nhưng người mua vẫn ít, hàng hóa chưa nhiều.

Các siêu thị ở thành phố Hồ Chí Minh chủ yếu mở bán buổi sáng đến 12 giờ mỗi ngày. Người mua hàng khá ít và chủ yếu mua thực phẩm tươi sống, rau xanh, trái cây. Lượng hàng hóa cũng không có nhiều, chủ yếu là thịt heo, thịt gà, tôm, ít loại cá. Các loại rau xanh, trái cây nhiều hơn.

Giá cả thị trường hôm nay 16/2/2021: Siêu thị bán buổi sáng, chợ ít người mua 1
Nhiều hàng hóa chưa kịp bổ sung

Gần giờ đóng cửa, nhiều sản phẩm được giảm giá như các loại trái cây, tôm… Dự kiến từ ngày mai 17/2 (tức mùng 6 Tết) các siêu thị sẽ bán trở lại như bình thường.

Giá cả thị trường hôm nay 16/2/2021: Siêu thị bán buổi sáng, chợ ít người mua 2
Người mua hàng tại siêu thị tuân thủ đeo khẩu trang
Giá cả thị trường hôm nay 16/2/2021: Siêu thị bán buổi sáng, chợ ít người mua 3
Và giữ khoảng cách trước quầy thu ngân

Tại siêu thị Co.opmart Văn Thánh, giá cả các loại trái cây, rau củ ổn định. Dưa hấu trái dài giá 12.500 đồng/ kg, bưởi năm roi loại 2 giá 29.900 đồng/ kg, bưởi đường 33.900 đồng/ kg, bưởi da xanh 48.500 đồng/ kg, bưởi diễn 37.200 đồng/ kg, chan hdaya 31.000 đồng/ kg, dưa hấu không hạt 14.500 đồng/ kg, chuối sứ 16.900 đồng/ kg, sả cây 24.900 đồng/ kg, sả xay 36.900 đồng/ kg, tỏi Lý Sơn 97.000 đồng/ kg, tỏi tép Hà Nội gói 300g 23.900 đồng/ gói, tỏi Hải Dương 61.000 đồng/ kg, cà tím 19.900 đồng/ kg, bí ngòi xanh 25.000 đồng/ kg, bí đao 20.500 đồng/ kg, mướp hương 23.900 đồng/ kg, khổ qua 26.900 đồng/ kg, su su 18.000 đồng/ kg, củ dền 30.000 đồng/ kg.

Tại các chợ dân sinh, đã mùng 5 Tết nhưng người bán, người mua vẫn khá ít. Các ki-ot bán thịt, cá chỉ mở buổi sáng. Nhiều cửa hàng bán rau, trái cây giá không tăng thêm so với trước Tết và thậm chí còn rẻ hơn. Một số tiểu thương cho biết hàng cũ còn nhiều mà người mua ít nên phải giảm giá cho chạy hàng. Tại chợ Thị Nghè (quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh), khoai môn giá 30.000 đồng/ kg nhưng cũng có nơi bán đến 40.000 đồng/ kg, khoai tây 30.000 đồng/ kg, mãng cầu 50.000 – 60.000 đồng/ kg, lê đường 60.000 đồng/ kg, quýt đường 40.000 – 50.000 đồng/ kg.

Nhiều cửa hàng tiện lợi vẫn chưa mở bán trở lại. Có nơi để bảng mùng 6 Tết (17/2) bán lại bình thường nhưng cũng có nơi để bảng 19/2 dự kiến mở bán.