Giá cả thị trường hôm nay 19/5/2021: Vải đầu mùa 50.000 đồng/ kg

(VOH) - Giá cả thị trường hôm nay 19/5/2021, vải đầu mùa được bán với giá 50.000 đồng/ kg tại chợ Thị Nghè (quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh).

Cụ thể, tại chợ Thị Nghè, vải được bán với mức giá từ 50.000 – 60.000 đồng/ kg. Thời điểm này chưa rộ vụ nên vải chưa bán nhiều. Thời điểm giữa vụ, thông thường, vải được bày bán khắp nơi, nhất là phương tiện bán lưu động trên các tuyến đường.

Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương, tổng sản lượng vải thiều năm nay của tỉnh ước đạt khoảng 55.000 tấn. Trong đó, vải thiều tiêu thụ trong nước khoảng 33.000 tấn (chiếm 60%), xuất khẩu khoảng 22.000 tấn (chiếm 40%). Còn tỉnh Bắc Giang sản lượng vải thiều năm nay ước đạt 180.000 tấn, trong đó sản lượng chính vụ khoảng 130.000 tấn.

Ngày 19 tháng 5 năm 2021, Thị trường hôm nay, Giá thực phẩm, Giá cả thị trường
Ảnh minh họa: PN

Từ mùa vụ năm trước, vải thiều đã được bán trên các sàn thương mại điện tử lớn và dự kiến năm nay cũng sẽ góp phần tiêu thụ lượng lớn sản phẩm này trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 phức tạp.

 Vải cũng là sản phẩm được chuộng ở nhiều thị trường quốc tế. Bộ Công Thương cho biết, trong tuần qua, Thương vụ Việt Nam tại Australia đã làm việc với các nhà nhập khẩu quả vải để thống nhất thực hiện kế hoạch nhập khoảng 100 tấn vải thiều từ Việt Nam sang các bang Nam Australia và Tây Australia. Còn có các thị trường khác như thị trường Mỹ, Australia, Singapore, Thái Lan, EU.

Trung Quốc vẫn đang là thị trường lớn tiêu thụ sản phẩm này, nước ta vẫn tạo điều kiện giao thương hai nước nhưng đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch COVID-19. Vừa qua tỉnh Bắc Giang đã phối hợp Đại sứ quán Trung Quốc để sớm đưa thương nhân Trung Quốc sang Việt Nam thu mua vải và có văn bản báo cáo Thủ tướng cùng các bộ ngành liên quan thống nhất tham mưu và Thủ tướng đồng ý giải quyết cho 190 thương nhân Trung Quốc nhập cảnh.