Giá cả thị trường hôm nay 9/11/2021: Giá một số thực phẩm chế biến

(VOH) - Giá cả thị trường hôm nay 9/11/2021 cập nhật giá một số thực phẩm chế biến, thực phẩm khô tại TPHCM.

Giá cả một số loại thực phẩm khô, thực phẩm chế biến, gia vị tại thành phố Hồ Chí Minh:

Lạp xưởng Mai quế lộ: 220.000 đồng/kg

Chả lụa: 220.000 đồng/kg

Chả Bò: 220.000 đồng/kg

Bánh chưng loại 1,5kg/cái: 150.000 đồng/kg

Bột ngọt Ajinomoto (VN 453gr/gói): 32.000 đồng/gói

Măng lá khô (loại đầu búp măng): 400.000 đồng/kg

Nấm mèo: 18.000 đồng/ 100gr

Nấm hương: 400.000 đồng/kg

Đường Biên Hòa: 20.000 - 24.000 đồng/kg

Nhu cầu tiêu dùng của người dân có xu hướng tăng lên

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 10 tháng đầu năm nay chỉ tăng 1,81% so với cùng kỳ năm trước, mức thấp nhất kể từ năm 2016. Tuy nhiên, dự báo về CPI của 2 tháng cuối năm, nhiều chuyên gia cho rằng đây là khoảng thời gian tập trung vào sản xuất, lưu thông và mua sắm chuẩn bị cho các ngày lễ Tết. Dịch vụ du lịch, vui chơi, giải trí sẽ tăng trong các tháng cuối năm.

Trong khi đó, giá các nguyên vật liệu trên thế giới như xăng dầu, than cũng tăng cao, tác động tới giá của nhiều hàng hoá tiêu dùng. Những yếu tố này có thể làm chỉ số CPI hai tháng cuối năm tăng cao so với mức tăng giá bình quân 10 tháng năm 2021.

Đại diện Tổng cục thống kê cho biết, quý IV nhu cầu tiêu dùng của người dân có xu hướng tăng lên. Tuy nhiên, CPI tháng 10 lại giảm 0,2% nhờ có 3 trong số 11 nhóm hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng chính giảm giá gồm lương thực thực phẩm, nhà ở xây dựng và bưu chính viễn thông.

Vì vậy, Tổng cục Thống kê nhận định 2 tháng cuối năm CPI có tăng nhưng sẽ không biến động quá nhiều. Cả năm 2021, CPI sẽ ở mức khoảng 2%.