Hiện hạt tiêu Việt Nam đang chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch sớm tại tỉnh Đắk Nông, với sản lượng năm 2019 được dự báo đạt khoảng 250.000 tấn.
Cụ thể, giá tiêu tại các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn ở mức 48.000 đồng/kg.
Riêng giá tiêu tại Đắk Lắk (Ea H'leo), Đắk Nông (Gia Nghĩa), Bình Phước đều giảm 1.000 đồng/kg về mức 47.000 đồng/kg.
Giá tiêu tại Gia Lai và Đồng Nai đang ở mức thấp là 46.000 đồng/kg
Ảnh minh họa: internet
Giá tiêu giảm quá sâu, trong khi đó mùa thu hoạch mới đang đến gần, khiến bà con trồng tiêu đứng ngồi không yên.
“Những năm trước, giá tiêu khoảng 200.000 đồng/kg. Đó là thời điểm lý tưởng, người trồng tiêu nào cũng có lợi nhuận, kinh tế khá giả. Bây giờ giá sụt giảm, có bán hết trong vườn cũng không bù chi phí đầu tư”, ông Nguyễn Thanh Năm, ngụ huyện Trảng Bom, Đồng Nai cho biết.
Trước viễn cảnh giá tiêu u ám, nhiều nông dân trồng tiêu còn bày tỏ không dám thu hoạch, vì nếu thu hoạch thì phải thuê người, mà thuê nhân công thì không biết lấy đâu ra tiền để trả.
Cục Xuất nhập khẩu nhận định thị trường tiêu chịu sức ép giảm giá do áp lực dư cung, tuy nhiên áp lực này đang có dấu hiệu hạ nhiệt và dự báo 6 tháng đầu năm 2019, thị trường hạt tiêu thế giới nhìn chung sẽ khả quan hơn.
Sản lượng tiêu của Việt Nam năm 2019 được kỳ vọng sẽ đạt 175 nghìn tấn tiêu đen và 25 nghìn tấn tiêu trắng, tổng sản lượng tiêu sẽ đạt khoảng 200 nghìn tấn. So với năm trước, sản lượng hồ tiêu của Việt Nam được dự báo giảm nhẹ, do giảm diện tích sản xuất hồ tiêu tại 1 số khu vực.
Để thúc đẩy ngành hồ tiêu phát triển bền vững, cần hướng tới tập trung nâng cao chất lượng hồ tiêu; đồng thời tập trung vào việc giảm tối đa mức sử dụng thuốc trừ sâu hóa học tổng hợp, và thúc đẩy phát triển tiêu hữu cơ.
Giá tiêu thế giới trái chiều
Hôm nay 24/1/2018 lúc 9h30giờ Việt Nam, giá tiêu tại sàn Kochi (Ấn Độ) giao tháng 12 quay đầu giảm 270 Rupi/tạ, tương đương 0,73% về mức 36.800 Rupi/tạ. Trong khi đó, giá tiêu giao tháng 1/2019 tăng 25 Rupi/tạ, tương đương 0,07% lên mức 36.500 Rupi/tạ. Giá hạt tiêu trên (sàn SMX - Singapore) tháng 9 vẫn không đổi, ở mức 6.500 USD/tấn.
Giá tiêu được Hiệp hội Tiêu quốc tế dự báo có thể phục hồi nhẹ trong năm 2019, do dự báo không khả quan về sản lượng của các nước xuất khẩu chính. Bốn nước sản xuất hồ tiêu lớn nhất thế giới, bao gồm Việt Nam, Brazil, Indonesia, và Ấn Độ, đều dự báo giảm sản xuất so với năm 2018.
Theo Hiệp hội Xúc tiến Thương mại Hạt tiêu Kampot (Campuchia), xuất khẩu tiêu của hiệp hội năm 2018 đạt 50.000 tấn, thấp hơn so với mức 80.000 tấn năm 2017. Sản lượng của nước này cũng giảm 30.000 tấn so với năm 2017, xuống còn 70.000 tấn do thời tiết không thuận lợi.
Còn Hiệp hội Hạt tiêu Quốc tế (IPC) cho biết tổng sản lượng hạt tiêu toàn cầu năm 2019 dự báo đạt 4,9 triệu tấn, giảm so với 5,2 triệu tấn trong năm 2018.